Sạt lở Quốc lộ 49 giữa mùa khô

Sạt lở Quốc lộ 49 giữa mùa khô
TP - Hiện tượng bất thường sạt lở quốc lộ 49 trong mùa khô đoạn từ trung tâm huyện miền núi A Lưới đi vào đoạn đường độc đạo nối với cửa khẩu Hồng Vân (xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế ) gây ách tắc giao thông nhiều ngày làm dấy lên lo ngại nguyên nhân có thể do dư chấn nhiều trận động đất thường xuyên xảy ra tại huyện miền núi này thời gian gần đây.

Hiện tượng sạt lở đất đá với khối lượng hàng chục nghìn khối, ngay giữa mùa nắng nóng được cho là bất thường, chưa từng xảy ra trên tuyến quốc lộ này. Theo ông Nguyễn Cường, Hạt trưởng Hạt quản lý Đường bộ Hồng Vân, tình trạng sạt lở diễn ra dữ dội bắt đầu vào ngày 2/6, tại vị trí Km 92+300 trên tuyến Quốc lộ 49 (nối dài), đoạn từ đường Hồ Chí Minh đi lên cửa khẩu Hồng Vân.

Vụ sạt lở đất núi nghiêm trọng này gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường trong nhiều ngày, với khối lượng đất đá từ trên cao đổ xuống quốc lộ ước hơn 12.000 m3. Sạt lở không chỉ gây khó khăn đi lại cho người dân, mà còn khiến các trạm kiểm soát biên phòng, hải quan thuộc cửa khẩu Hồng Vân bị cô lập.

Việc sạt lở núi vào mùa khô khiến cho dân địa phương vô cùng lo lắng. Chị Nguyễn Thị Him, dân xã Hồng Vân, trên đường đi qua điểm sạt lở vừa được công nhân đường bộ dọn dẹp xong để lên nương rẫy bày tỏ lo lắng: “Mùa này bà con hay lên rẫy thăm cây lúa, cây ngô. Vậy mà sạt lở cứ bất thường thế này, không biết khi nào và nơi nào có lở đất để mà đề phòng. Dân mình đây lo lắm. Không lên rẫy thì cây lúa, cây khoai không ai chăm nó chết, dân mình khổ. Mà đi thì sợ núi lở bất chừng đè chết người”.   

MỚI - NÓNG