Sạt lở đèo Bảo Lộc, 2 ô tô rơi xuống vực, kẹt xe hơn 10 tiếng

Chiếc ô tô bị đất đá :đẩy" xuống ta luy âm, vừa được lực lượng chức năng cứu hộ
Chiếc ô tô bị đất đá :đẩy" xuống ta luy âm, vừa được lực lượng chức năng cứu hộ
TPO - Trong lúc xảy ra sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), lượng đất đá từ ta luy dương đổ ập xuống đường đẩy 2 ô tô rơi xuống bờ taluy âm. Giao thông ách tắc cả chục tiếng đồng hồ. Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày nay khiến đèo Bảo Lộc xuất hiện ít nhất 5 điểm sạt lở vào sáng ngày 8/8. Đến chiều tối, lực lượng chức năng đã khắc phục gần xong hậu quả.

Thế nhưng vào 22 giờ đêm, tại khu vực chân đèo (thuộc địa bàn xã Đại Lào), đất đá phía ta luy dương lại tiếp tục trôi xuống đường với khối lượng hàng trăm m3, đẩy 2 ô tô (1 xe 45 chỗ và 1 xe 7 chỗ) rơi xuống taluy âm. Rất may hành khách đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng chữa trị. Hai ô tô bị hỏng nặng.

Sạt lở đèo Bảo Lộc, 2 ô tô rơi xuống vực, kẹt xe hơn 10 tiếng ảnh 1 Một chiếc ô tô khác bị đất đá "xô" xuống vực

Vụ tai nạn kép này khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20) bị ùn tắc hàng chục km, đoạn từ xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc) đến hết đèo Bảo Lộc xuống ngã ba Ba Sar, thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng đã điều nhiều xe múc tới giải phóng số đất đá đổ tràn xuống mặt đường. Ở 2 đầu đèo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Sạt lở đèo Bảo Lộc, 2 ô tô rơi xuống vực, kẹt xe hơn 10 tiếng ảnh 2 Khắc phục sự cố sạt lở đất trên đèo

Đến 9 giờ 30’ sáng nay, Quốc lộ 20 đoạn qua khu vực này vẫn đang trong tình trạng tắc nghẽn. Hàng ngàn phương tiện bị “chôn chân” gần 10 tiếng đồng hồ. Các phương tiện muốn lên TP. Đà Lạt phải đi theo cao tốc Long Thành - Giầu Dây vào Quốc lộ 55.

Sạt lở đèo Bảo Lộc, 2 ô tô rơi xuống vực, kẹt xe hơn 10 tiếng ảnh 3 Xe cộ ùn tắc trên Quốc lộ 20 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, vẫn chưa xác định được thời điểm có thể thông toàn bộ tuyến đường ở cả hai chiều vì còn phụ thuộc vào thời tiết và liệu có xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới hay không.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.