Sát hại bố dượng

Sát hại bố dượng
TP - Ngày 5-7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ Vũ Xuân Trường (SN 1989, ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa) về hành vi giết người, nạn nhân là ông Giang Ngọc Bảo (SN 1969, bố dượng của Trường).

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, cháu Vũ Hoàng Trường Giang (SN 1997, con riêng của vợ ông Bảo) phát hiện cha dượng nằm bất động trên vũng máu tại tầng 5 của ngôi nhà, trong khi anh trai là Vũ Xuân Trường vẫn lăm lăm hung khí trong tay.

Ngay sau đó, Giang gọi điện cấp cứu 115 song ông Bảo đã tắt thở. Trường bỏ trốn, sau đó bị CQĐT bắt khi đang ẩn náu tại nhà người thân ở quận Thanh Xuân. Bước đầu, Trường thừa nhận đã sát hại ông Bảo do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG