TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, tôn trọng kiến nghị hợp lý của các địa phương về các đặc thù của từng vùng, miền, địa bàn trong cả nước.
TPO - Theo lộ trình, việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023 - 2025 phải được hoàn thành trước tháng 10 năm nay. Việc áp dụng “yếu tố đặc thù” đối với cấp xã sau khi sắp xếp chưa bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số vừa được đề xuất.
TPO - Các tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Giang, Lâm Đồng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh…đề xuất sắp xếp số lượng lớn các đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích, liền kề.
TPO - Chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thẳng thắn nêu ra thực trạng bộ máy nặng nề, dẫn đến khó tăng lương, mặt khác vì đông người nên có nhiều ý kiến, khó hiệu quả.
Khi sáp nhập 2, 3 xã, huyện làm 1 thì phải dồn ghép cán bộ, công chức dẫn đến tình trạng 1 vị trí sẽ có 3-4 người đảm nhiệm, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức trẻ hóa, có trình độ đạt chuẩn nên rất khó sắp xếp.
TPO - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, trong đó hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quý III năm nay.
TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, sau khi thực hiện việc sắp xếp, toàn thành phố dự kiến sẽ có 509 đơn vị hành chính cấp xã, phường, giảm 70 đơn vị so với trước.
TPO - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đến thời điểm này, khi các địa phương triển khai thực hiện Kết luận 48 và Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính thì một số nơi có tâm lý chưa quyết liệt.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi tổng rà soát, cả nước có 58 tỉnh sắp xếp 33 huyện, 1.327 đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện từ nay đến tháng 10/2024 kết thúc để tổ chức đại hội cơ sở. Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được phương án sắp xếp của 48 địa phương.
TPO - Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, quá trình sắp xếp huyện, xã, hiện đã xử lý được khoảng 90% tài sản công, còn 10% với gần 1 nghìn tài sản công chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí.
TPO - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo tổng thể nguồn lực cải cách tiền lương giai đoạn 2024 – 2026, dự báo đến năm 2030, trong đó đặc biệt quan tâm đến chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở, cán bộ phường, thị trấn, thôn bản.
TPO - Cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính nhưng còn nhiều trăn trở vì một số địa phương chưa quan tâm đúng nên việc bố trí, sắp xếp thực hiện chính sách đối với cán bộ không còn vị trí làm việc; cá biệt một số trường hợp còn nặng về sắp xếp theo kiểu cơ học...
TPO - Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng khắc phục tình trạng trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở một số địa phương sau sắp xếp các đơn vị hành chính vẫn phải duy trì 2 - 3 trụ sở làm việc; thậm chí có nơi một số trụ sở bỏ không, hư hỏng, gây thất thoát lãng phí.
TPO - Căn cứ vào các quy định của Trung ương, trong giai đoạn 2023 - 2025, Hà Nội và TPHCM có tổng cộng 7 huyện và 325 đơn vị cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.
TPO - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực và chia cắt không gian phát triển.
TPO - Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn việc thực hiện thủ tục thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở công…
TPO - Hiện có 45 tỉnh, thành trong diện thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đến thời điểm này đã có 42/45 tỉnh, thành gửi hồ sơ đề án chi tiết đến Bộ Nội vụ. Còn 3 tỉnh, thành chưa gửi hồ sơ đề án về Bộ Nội vụ để thẩm định là Cần Thơ, TP HCM và Kiên Giang.
TPO - Căn cứ vào hồ sơ của 11 tỉnh trình, có 3 đơn vị hành chính cấp huyện và 24 đơn vị cấp xã thuộc diện bắt buộc nhưng Chính phủ và địa phương đề nghị chưa sắp xếp; 76 đơn vị sau sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.
TPO - Với việc giảm gần 10.000 cán bộ, công chức và 6.000 người hoạt động không chuyên trách sẽ góp phần giảm gánh nặng nhân sách nhà nước sau khi sắp xếp huyện, xã.
TPO - Theo Phó Vụ trưởng Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành, phương án sắp xếp cán bộ dôi dư là một trong những nội dung mà các địa phương gặp khó khăn.