Sập nhà tầng ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Lực lượng cứu hộ vận chuyển nạn nhân bị thương. (Ảnh: AP)
Lực lượng cứu hộ vận chuyển nạn nhân bị thương. (Ảnh: AP)
TPO - Ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy sau khi một tòa nhà chung cư 3 tầng ở Ấn Độ đổ sập sáng nay.

Vụ tai nạn xảy ra ở thành phố Bhiwandi, cạnh trung tâm tài chính Mumbai, vào khoảng 4h sáng (giờ địa phương). 

Một số người cố gắng thoát ra ngoài sau khi vết nứt xuất hiện giữa đêm. “Một nửa tòa nhà đã sập xuống và e rằng khoảng 26 gia đình bị mắc kẹt bên trong”, Pankaj Ashiya, một quan chức ở Bhiwandi, nói với báo giới. 

Sập nhà tầng ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong ảnh 1 Hiện trường vụ sập nhà. (Ảnh: AP)

Chưa rõ nguyên nhân vì sao tòa nhà có tới 54 căn hộ trên mỗi sàn này bị đổ. 

Hơn 40 nhân viên cứu hộ đã được điều đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ cho biết họ đang sử dụng thiết bị đặc biệt và chó nghiệp vụ để cứu 20-25 người được báo cáo mất tích. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều chú chó cứu hộ đang lùng sục trên đống gạch đá. 

AP đưa tin ít nhất 11 người bị thương và một cháu bé đã được cứu. 

Sập nhà tầng ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong ảnh 2 Sập nhà là sự cố thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Sập nhà là sự cố thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, đặc biệt trong mùa mưa, vì các tòa nhà thường cũ hoặc được xây không đủ tiêu chuẩn. 

Tháng trước, hơn chục người thiệt mạng khi một tòa nhà bị sập ở thị trấn công nghiệp Mahad, cách Mumbai 165km về phía nam. 

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.