Sập giàn giáo, 2 người chết, 5 người bị thương nặng

Sập giàn giáo, 2 người chết, 5 người bị thương nặng
Vụ sập giàn giáo xảy ra lúc 14 giờ ngày 21/1, tại thôn Châu Me (xã Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi). 2 người chết là Đặng Lâm, thường trú tại thị trấn Đức Phổ và Lê Chánh Thành (xã Phổ Văn, Đức Phổ).

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính 5 người bị thương nặng.

Sự cố xảy ra trong khi 30 công nhân, lao động của Cty TNHH Văn An (xã Phổ Văn, Đức Phổ) và Cty TNHH Tân Sinh (thành phố Quảng Ngãi) đang đổ bê tông thi công cây xăng Phổ Châu, thuộc Cty Xăng dầu Quảng Ngãi. Giàn giáo sập làm toàn bộ mảng bê tông rộng hơn 200 m2 cũng đổ sập theo.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền huyện Đức Phổ đã huy động công an, bộ đội biên phòng và nhân dân địa phương tham gia cứu hộ. Huyện đã huy động máy đào, máy ủi đến giải cứu những người bị thương ra khỏi mảng bê tông sập.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo đang được cơ quan công an địa phương điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Đăng Lâm
TTXVN

MỚI - NÓNG