Sắp có ca ghép đầu người ở Trung Quốc

Người bệnh sẽ được cấy ghép
Người bệnh sẽ được cấy ghép
Bác sĩ Italy Sergio Canavero cùng với đồng nghiệp người Trung Quốc Ren Xiaoping sẽ thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới với một bệnh nhân người Nga 30 tuổi.

Ca phẫu thuật dự kiến diễn ra vào tháng 12/2017, RT đưa tin. Dự án trên được công bố lần đầu tiên vào năm 2013 và người được cấy ghép là Valery Spiridonov, người Nga, đang mắc phải một bệnh cực hiếm.  

“Bác sĩ Canavero ban đầu nói đùa đó sẽ là một món quà Giáng sinh, song giờ nó sắp thành hiện thực", bệnh nhân nói. "Điều quan trọng nhất là ca ghép sẽ diễn ra sau khi các kiểm tra và thử nghiệm được xác nhận".

  

"Nhiều cơ quan truyền thông nói chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện vụ này vào 2017, nhưng nó chỉ diễn ra nếu các bước trước đó suôn xẻ", bác sĩ Ren nói. Ông từ chối bình luận về việc ai tài trợ cho ca cấy ghép.

Trong khi, theo lời bác sĩ người Italy, "rất khó đoán ai sẽ tài trợ. Có một yếu tố kỹ thuật bắt buộc, đó là cơ thể được ghép phải cùng chủng tộc với người được nhận".

Theo kế hoạch, ca cấy ghép sẽ diễn ra tại trường Đại học y Harbin ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Chi phí cấy ghép sẽ vào khoảng 11 triệu USD và sẽ kéo dài trong 36 tiếng đồng hồ.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.