Sập cần cẩu tại xưởng Samsung, 25 người thương vong

Hiện trường vụ sập cần cẩu tại xưởng đóng tàu của Samsung. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ sập cần cẩu tại xưởng đóng tàu của Samsung. Ảnh: Reuters
TPO - 5 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương sau khi một phần của cần cẩu rơi xuống con tàu đang trong quá trình hoàn thiện của Samsung Heavy Industries.

Vụ tai nạn xảy ra tại xưởng đóng tàu của Tập đoàn Công nghiệp nặng Samsung Heavy Industry, thuộc Samsung Group (Hàn Quốc), tại đảo Geoje, tỉnh Gyeongsang Nam, vào khoảng 2h50 chiều ngày 1/5 (theo giờ địa phương), Yonhap đưa tin.

Theo các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, hai cần cẩu va chạm mạnh trên không trong lúc làm việc, khiến một cần trục dài khoảng 50-60m và nặng 32 tấn bị gãy, rơi xuống con tàu đang trong quá trình hoàn thiện bên dưới.

Cảnh sát cho biết, 5 người được xác nhận đã chết, 6 người bị thương nghiêm trọng và 14 nạn nhân khác bị thương nhẹ. Các nạn nhân bị thương đều đang điều trị tại ba bệnh viện lân cận.

Sập cần cẩu tại xưởng Samsung, 25 người thương vong ảnh 1

“Hiện trường vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Chúng tôi dự định sẽ điều tra thêm thông tin thông qua các quan chức có liên quan”, phía cảnh sát tuyên bố.

Theo một lãnh đạo công ty giấu tên, đây là lần đầu tiên Samsung Heavy Industry xảy ra vụ tai nạn lao động lớn như vậy trong nhiều năm qua. Vị quan chức cho hay, hiện công tác xử lý tai nạn đang được đặt lên hàng đầu và công ty sẽ thông báo thông tin chính thức sớm nhất có thể.

Sập cần cẩu tại xưởng Samsung, 25 người thương vong ảnh 2
Sập cần cẩu tại xưởng Samsung, 25 người thương vong ảnh 3
Theo Theo Yonhap, Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.