Sao Việt vào tận tâm dịch làm từ thiện

0:00 / 0:00
0:00
MC Quyền Linh vác gạo tiếp tế cho người dân khó khăn trong mùa dịch
MC Quyền Linh vác gạo tiếp tế cho người dân khó khăn trong mùa dịch
TP - Thời gian qua, hàng loạt câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện bị cư dân mạng mang ra “bóc phốt” và trở nên ồn ào. Tưởng rằng vì thế mà giới nghệ sĩ sẽ e ngại hơn khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, khi đất nước cần, khi người dân hoạn nạn, họ vẫn gạt qua tất cả để bước vào tâm dịch với tất cả tấm lòng.

Tình nguyện đi chợ, nấu cơm, bán hộ nông sản…

Một điểm sáng trong hoạt động từ thiện của văn nghệ sĩ thời gian này là họ sẵn sàng trút bỏ vẻ hào nhoáng trên sân khấu để xắn tay vào bất cứ việc gì để có thể hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn.

Trong những ngày TP HCM căng mình chống dịch, diễn viên Trương Ngọc Ánh dành phần lớn thời gian ở trong bếp, lụi hụi với công việc nấu nướng, chuẩn bị hàng trăm suất ăn gửi đến đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến. Toàn bộ kinh phí để thực hiện việc này đều do cô tự chi trả với mong muốn có thể phần nào giảm tải khó khăn, hỗ trợ công tác phòng chống dịch giữa bối cảnh thành phố nơi mình đang sinh sống phải gồng mình ứng phó với dịch bệnh bùng phát.

Cô cũng cố gắng thay đổi món ăn mới mỗi ngày để các bác sĩ, y tá, bệnh nhân ăn được ngon miệng. Để có thể hoàn thành hàng trăm suất cơm, Trương Ngọc Ánh đã nhờ đến sự hỗ trợ, đồng hành của một số người thân trong gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên cô nấu ăn với số lượng các suất ăn “khủng” đến vậy.

Sao Việt vào tận tâm dịch làm từ thiện ảnh 1
MC Đại Nghĩa và ca sĩ Nhật Kim Anh mang rau và thực phẩm đến tận tay từng gia đình trong khu phong toả

Không chỉ Trương Ngọc Ánh, các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam cũng đã mở “Gian bếp 0 đồng” để giúp đỡ người dân TP.HCM trong vòng 10 ngày. Ngoài những người đẹp như Tiểu Vy, Phương Anh, Kiều Loan... bếp ăn 0 đồng còn có MC Nguyên Khang, ca sĩ Quốc Thiên, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, diễn viên Anh Tú, ca sĩ Vũ Thảo My, diễn viên Kiều Ngân... Các nghệ sĩ tự tay vào bếp, chuẩn bị đồ ăn để đội tình nguyện viên có thể phân bổ đi khắp thành phố.

Hoa hậu H'Hen Niê thì xin làm phụ bếp tại một nhà hàng giữa mùa dịch. Vì thành phố giãn cách xã hội, nhà hàng không mở bán được nên họ chuyển sang làm bếp thiện nguyện, nấu ăn cho khu cách ly và cho các tình nguyện viên. Trước đó, cô tham gia điều phối cộng đồng đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một số địa bàn trong thành phố.

Khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16, người dân hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết nên các đơn hàng đặt online tăng vọt. Một nhóm gồm 30 nghệ sĩ như hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Quốc Đại, Đăng Nguyên, MC Đại Nghĩa, Phùng Thế Phi, Như Nguyễn... đã chia thành 3 nhóm, đến các siêu thị đi chợ giúp người dân vùng phong tỏa. Theo chia sẻ từ thành viên nhóm, mỗi buổi một nhóm sẽ có nhiệm vụ giải quyết khoảng 100 đơn hàng.

Không chỉ giúp người dân vùng bị phong toả lo bữa cơm ăn hàng ngày, các nghệ sĩ cũng nghĩ cách để giúp những người nông dân vùng dịch tiêu thụ nông sản, tránh được nguy cơ trắng tay trong mùa dịch. Thời điểm Bắc Giang bùng phát dịch là lúc bà con nông dân mất ăn, mất ngủ vì vải thiều đến kỳ thu hoạch Sau mối giao thương buôn bán với các địa phương trong nước và quốc tế bị gián đoạn.

Vậy mà chỉ sau 90 phút livestream, nghệ sĩ Quyền Linh đã bán hộ bà con hơn 161 tấn vải thiều. Tại một buổi livestream khác, nghệ sĩ Xuân Bắc cũng đã chốt đơn được hơn 85 tấn rau củ quả cho bà con nông dân Bắc Giang. Còn NSND Tự Long cũng không kém phần đắt khách khi chốt được hơn 300 đơn hàng hoa quả cho bà con Sơn La chỉ trong vòng 20 phút lên sóng.

Đến tận nhà, vào từng con hẻm

Thay vì chỉ kêu gọi ủng hộ, quyên góp từ thiện như trước, giờ đây, nhiều nghệ sĩ Việt chọn cách dấn thân vào vùng tâm dịch, không ngại vất vả, hiểm nguy, đến tận nhà, vào từng con hẻm để giúp đỡ người dân.

Quyền Linh chia sẻ trên trang cá nhân: "Hôm nay mình đi vào tận những con hẻm của Sài Gòn sâu hun hút, càng đi càng thấy thương cho những hoàn cảnh đã khó nay lại càng khó hơn. Sài Gòn đã thấm mệt, không bao giờ ai có thể nghĩ rằng Sài Gòn bệnh nặng như thế… thương Sài Gòn đứt ruột đứt gan".

Từ trước đến nay, anh cũng là một trong những nghệ sĩ tích cực đóng góp, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh nam nghệ sĩ oằn lưng vác từng bao gạo chuyển vào khu vực phong toả cho người dân khiến nhiều người xúc động.

Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, nhiều người dân ở TPHCM không thể di chuyển ra ngoài vì đang trong khu vực bị phong tỏa hoặc cách ly. Tận mắt chứng kiến tình cảnh ấy, MC Đại Nghĩa và ca sĩ Nhật Kim Anh cũng đã vận chuyển và trao tặng hàng chục tấn gạo, rau cùng nhiều nhu yếu phẩm cho đội ngũ nhân viên y tế, bà con nghèo ở nhiều địa bàn của TP.HCM. Hình ảnh hai nghệ sĩ tự tay khuân vác, kéo xe đầy ắp rau đến tận từng nhà trao cho người dân đã để lại nhiều cảm xúc cho cộng đồng mạng.

Hai nghệ sĩ hải ngoại Quang Lê và ca sĩ Như Quỳnh cũng tự mua đồ, nấu ăn và gửi hàng trăm phần cơm đến những người dân khó khăn trên địa bàn. Họ cũng đến thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, những người vô gia cư, tặng các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, khẩu trang, dầu ăn…

Ca sĩ Thái Thùy Linh từ miền Bắc vào, không ngại theo chân đoàn thiện nguyện của TP HCM đi tặng cơm cho người vô gia cư, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra. Nhóm từ thiện của cô góp tôm, cá, thịt khô, rau củ… để cung cấp những suất ăn đủ các nhóm vitamin cơ bản cho mọi người, triển khai mô hình “Bếp kho cá thương Sài Gòn” với căn bếp đầu tiên lập ở một trường mầm non thuộc quận Bình Tân.

Khi TP.HCM gồng mình chống chọi với đại dịch, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã thể hiện trách nhiệm xã hội của mình qua việc đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch ở các khu cách ly, khu xét nghiệm COVID-19, bệnh viện dã chiến như nhóm nghệ sĩ: Phương Thanh, Quốc Đại, Lê Minh (nhóm MTV), Khả Như, Hoàng Phi Kha, Hoa hậu Mai Phương Thúy…

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh đăng tải hình ảnh cô cùng nhóm tình nguyện viên đang thực hiện cắt tóc cho các y bác sĩ và dân quân tại một bệnh viện dã chiến.

Trong suốt thời gian qua, các y bác sĩ làm việc tại các bệnh viện gần như không được về nhà hay ra ngoài, tóc dài làm ảnh hưởng đến công việc, chính vì thế, trong vòng 4 giờ đồng hồ, nhóm tình nguyện viên của Phương Thanh đã tiến hành cắt tóc, ca hát phục vụ các y bác sĩ tại đây.

“Lúc đầu tính đi làm tình nguyện viên vài ngày thôi, giờ đi hơn 1 tháng rồi và chắc sẽ đi hết dịch mới về. Tất cả cảm xúc ở các nơi chúng tôi đến đều thể hiện trong im lặng, lắng vào lòng, tự hiểu cái tình vì nhau, cùng nhau trong lúc này quý giá đến nhường nào”, nữ ca sĩ bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.