Sao Việt thi nhau ‘hack não’ fans ngày cá tháng Tư

TPO - Nhiều thông tin “chấn động” đã được sao Việt chọn ngày cá tháng Tư (1/4) để công bố, khiến fans hoang mang không biết thật hay giả.

Hương Tràm đi thử váy cưới

Cách đây vài giờ, Hương Tràm bất ngờ đăng tải bức ảnh trong phòng thử váy cưới, kèm dòng trạng thái “mùi mẫn”: “Rồi anh trai mưa cũng phải bước qua màn mưa và xuất hiện. Cảm ơn anh vì sẵn sàng cùng em đương đầu với tất cả, sẵn sàng là cánh tay trái của em vì tay phải em bận "cầm míc". Sẵn sàng có một trái tim đủ lớn để ôm lấy trái tim của người nghệ sĩ. Cảm ơn vì đã dũng cảm nắm lấy đôi bàn tay xước xác của em. Em yêu anh".

Sao Việt thi nhau ‘hack não’ fans ngày cá tháng Tư ảnh 1 Hương Tràm sắp lên xe hoa?

Từ những chia sẻ trên nhiều người đặt câu hỏi, liệu có phải nữ ca sĩ 9x đang “úp mở” việc sắp lên xe hoa hay không. Trước đó, không ít lần Hương Tràm bị đồn đang có người yêu bí mật.

Tuy vậy, một số người hâm mộ tỏ ra thận trọng vì cho rằng đây là trò đùa ngày Quốc tế nói dối (1/4). “Hôm nay cá tháng 4 nên anh sẽ không tin bất cứ lời nói nào của em trong ngày này”, một người bình luận.

Cát Phương mang thai ở tuổi U50

Trước Hương Tràm, Cát Phượng cũng cập nhật trạng thái trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, nữ nghệ sĩ hài đăng bức ảnh chụp que thử thai hai vạch, với dòng chú thích đầy “thảng thốt”: “Trời ơi, tin được không? Tui có em bé ở độ tuổi 50 này trời ơi! Trên cuộc đời này có bao nhiêu phụ nữ có em bé vào độ tuổi này không? Vậy nhé!”.

Sao Việt thi nhau ‘hack não’ fans ngày cá tháng Tư ảnh 2 Bài đăng của Cát Phượng.

Thông tin này thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy đây là một trò đùa của Cát Phượng vì bức ảnh cô đăng còn nguyên chữ chỉnh sửa ở góc. Chưa kể, những câu bông đùa của cô với các bạn bè như NSND Hồng Vân và Lâm Vỹ Dạ… khiến mức độ tin cậy của dòng trạng thái rất thấp.

Tuy nhiên, một số nhận định, biết đâu người yêu Kiều Minh Tuấn lại mượn ngày nói dối để công bố tin vui.

H’hen Niê tiếp tục “chính chiến” quốc tế

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu H’hen Niê gây chú ý với dòng trạng thái: “Hen đang suy nghĩ thi tiếp một cuộc thi Quốc tế năm nay. Có nên không cả nhà?”.

Sao Việt thi nhau ‘hack não’ fans ngày cá tháng Tư ảnh 3 H'hen Niê đang đùa?

Bài đăng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 xuất hiện giữa tin đồn Hoàng Thùy đã mất suất dự thi Miss Universe 2019, lan truyền trên nhiều trang fanpage về sắc đẹp vào cùng ngày 1/4.

Tuy vậy, người hâm mộ tỏ ra không tin tưởng mấy về khả năng này. “Chị đã từng nghe em nói, cuộc thi hoa hậu hoàn vũ là cuộc thi lớn nhất em tham gia rồi, nên không bao giờ đăng ký thi nữa. Hôm nay là ngày cá tháng Tư mà”, một người dùng mạng viết.

Số khác lại “hùa” theo người đẹp Đắk Lắk. “Hen nên thi cuộc thi Miss Universe World International Grand Supranational Earth Global nha”, một người đùa.

Dương Khắc Linh báo tin cưới

Cũng trong ngày 1/4, nhạc sĩ Dương Khắc Linh báo tin trên trang cá nhân: “Thông báo với toàn thể anh em là tôi sắp được lấy vợ rồi nhé! Anh em chuẩn bị tinh thần chưa?”.

Sao Việt thi nhau ‘hack não’ fans ngày cá tháng Tư ảnh 4 Dương Khắc Linh thông báo lấy vợ vào ngày 1/4.

Xét trên thực tế, khả năng đây là tin thật rất lớn, bởi giám khảo “Giọng hát Việt nhí” công khai hẹn hò với Ngọc Duyên đã được một thời gian. Trong bức ảnh anh chia sẻ, bạn gái kém 13 tuổi của anh đeo nhẫn ở ngón áp út. Đáng nói hơn, cùng thời điểm, nữ chính cũng đăng bức ảnh chụp chung bạn trai, với dòng chú thích: “Hôm nay là một ngày thật đẹp để thông báo: Mình sắp bị bắt về làm vợ rồi!".

Không ít người nổi tiếng đã để lại lời chúc mừng ở phần bình luận như ca sĩ Thu Thuỷ, Đăng Khôi, nhạc sĩ Huy Tuấn…

Đương nhiêu, một bộ phận lớn người hâm mộ lại hoài nghi thông báo này, họ cho rằng đây chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.