Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thời gian gần đây, liên tiếp hàng loạt sao Việt trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì quảng cáo “thổi phồng” công dụng của thực phẩm chức năng, bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả hoặc PR "tiền ảo" gây ảnh hưởng xấu tới người tiêu dùng.

Diệu Nhi

Tối 7/6, diễn viên Diệu Nhi đăng tải lời xin lỗi đến khán giả sau 2 ngày quảng cáo thực phẩm chức năng giảm cân có xuất xứ Thái Lan trên Facebook. Trước đó, nhiều netizen cho rằng sản phẩm do Diệu Nhi giới thiệu có chứa thành phần nhạy cảm, cần sự chỉ định của bác sĩ trước khi sử dụng. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn phát hiện sản phẩm mà Diệu Nhi quảng cáo đã bị cấm sử dụng ở Trung Quốc do gây ra nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là suy thận.

“Nhi nhận thấy mình đã sai bởi sự vội vàng kèm theo chủ quan khi thực tế, sản phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân còn dựa vào cơ địa - sinh hoạt - hoạt động thể chất, và nhiều yếu tố khác nữa của mỗi cá nhân để mang tới hiệu quả cụ thể....

Bởi vậy đầu tiên, Nhi nhận lỗi trước quý khán giả của mình bởi sự chủ quan từ bản thân. Nhi xin phép được xóa bài đăng và coi đây như một bài học lớn cho việc chia sẻ thông tin sản phẩm ở thời gian tới của Diệu Nhi tới quý khán giả.

Một lần nữa, Diệu Nhi chân thành xin lỗi quý khán giả. Thật buồn vì đã để quý khán giả của mình có những cảm xúc hoang mang do sự vội vàng của bản thân. Nhi sẽ thật cẩn thận để không thêm một lần mắc sai lầm tương tự", cô viết.

Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"? ảnh 1

Diệu Nhi gửi lời xin lỗi đến khán giả sau khi quảng cáo thực phẩm chức năng giảm cân.

Việc nữ diễn viên xóa bài đăng quảng cáo trước đó, đồng thời nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến khán giả cũng phần nào được netizen thông cảm. Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng Diệu Nhi quá thiếu thận trọng. Thời gian gần đây, báo đài đang đưa tin hàng loạt nghệ sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng kém chất lượng bị công chúng phản ứng gay gắt, đáng lẽ Diệu Nhi nên hạn chế tối đa việc quảng cáo các sản phẩm tương tự vào thời điểm nhạy cảm này.

Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"? ảnh 2

Hình ảnh Diệu Nhi quảng cáo thực phẩm chức năng giảm cân trước đó.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm

Mới đây, cửa hàng Quỳnh Quỳnh (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do Tạ Thị Quỳnh Anh làm chủ vừa bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai xử phạt hành chính với tổng mức phạt là 51.250.000 đồng.

Theo đó, vợ diễn viên Lê Dương Bảo Lâm bán hàng nghìn mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci trên mạng xã hội. Ngoài mức phạt hành chính, cửa hàng của vợ Lê Dương Bảo Lâm cũng bị đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo thương hiệu.

Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"? ảnh 3

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phạt hành chính vì bán hàng giả, đình chỉ kinh doanh 2 tháng.

Tuy nhiên, tối 7/6 vừa qua, netizen xôn xao trước thông tin Quỳnh Quỳnh tiếp tục livestream bán hàng trên fanpage của mình. Tuy nhiên, khác với những lần trước, vợ Lê Dương Bảo Lâm không bán những mặt hàng mỹ phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng mà chỉ bán những phụ kiện bình dân như băng đô cài đầu, bông trang điểm, khẩu trang…

Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"? ảnh 4

Quỳnh Quỳnh tiếp tục livestream bán hàng vào tối 7/6.

Quyền Linh

Thời gian vừa qua, nghệ sĩ Quyền Linh cũng trở thành tâm điểm dư luận khi quảng cáo một loại thực phẩm chức năng và “thổi phồng” công dụng của sản phẩm. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra sơ sót của bản thân, nam nghệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi khán giả: "Tôi đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình".

Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"? ảnh 5

Quyền Linh lên tiếng xin lỗi vì "thổi phồng" lúc quảng cáo thực phẩm chức năng.

Nam nghệ sĩ cũng cho biết anh chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc. Lần này do anh nhầm thông tin về công dụng sản phẩm sau khi sử dụng nên mới xảy ra sai sót đáng tiếc.

"Nói tôi quảng cáo bất chấp thì thật oan uổng. Tôi đã làm rất nhiều chương trình từ thiện ở bệnh viện, phục vụ người nghèo, hiểu được nỗi khổ của người bệnh. Vì thế, tôi rất tiết chế khi nhận lời quảng cáo sản phẩm", nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ.

Nam Thư

Cùng với Ngọc Trinh, Khả Như, Kiều Minh Tuấn…, Nam Thư là một trong những nghệ sĩ đăng bài quảng cáo về tiền ảo trên Facebook.

Nữ diễn viên đã thẳng thắn lên tiếng thừa nhận sơ suất và gửi lời xin lỗi đến khán giả trên trang cá nhân: "Đầu tiên, Nam Thư muốn gửi lời xin lỗi đến với khán giả. Những ngày qua, tôi đã gây phiền lòng đến khán giả, những người yêu thương Nam Thư vì nội dung đăng trên fanpage liên quan đến tiền ảo. Tôi biết tiền ảo đang là vấn đề nhạy cảm. Nội dung đăng tải trên fanpage của Nam Thư vào tối 11/5 là hoàn toàn sai. Tôi xin nhìn nhận lỗi lầm của bản thân", cô viết.

Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"? ảnh 6
Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"? ảnh 7

Nam Thư là nghệ sĩ duy nhất xin lỗi khán giả sau ồn ào đăng quảng cáo tiền ảo.

Đồng thời, Nam Thư cũng cho biết fanpage của cô do quản lý điều hành để tiện công việc và người này đã nhận lời quảng cáo tiền ảo. Khi vụ việc gây ồn ào, nữ diễn viên đã nhanh chóng xóa bài, làm rõ vụ việc và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Rõ ràng, khán giả thời nay rất tỉnh táo và sẵn sàng lên tiếng, thậm chí tẩy chay những nghệ sĩ quảng cáo bất chấp, không tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi giới thiệu đến công chúng. Khán giả hy vọng sau những ồn ào này, người nổi tiếng sẽ ý thức hơn được việc làm của mình để không vì một vài hợp đồng quảng cáo mà ảnh hưởng danh tiếng đã gây dựng bao năm qua cũng như đánh mất niềm tin, sự yêu quý của người hâm mộ.

Sao Việt quảng cáo “thổi phồng” bất chấp, bán hàng giả gây phẫn nộ: "Bán danh ba đồng"? ảnh 11
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm