Sao U23 không giúp được Đà Nẵng thoát thua trước Hải Phòng ​

Đà Nẵng (áo trắng) đang khởi đầu mùa giải mới với phong độ thiếu ổn định.
Đà Nẵng (áo trắng) đang khởi đầu mùa giải mới với phong độ thiếu ổn định.
TPO - Trên sân Lạch Tray, Đà Nẵng và Hải Phòng đã cống hiến cho các khán giả màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Đây là trận đấu thuộc vòng 7 Nuti Café V-League 2018, diễn ra lúc 17h giữa Hải Phòng và Đà Nẵng. Đội chủ sân Lạch Tray sớm vươn lên dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1 với các pha lập công của Stevens (24’) và Đình Bảo (33’).

Tưởng như Hải Phòng sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước Đà Nẵng thì sang hiệp 2, mọi chuyện diễn ra rất khác. Phút 52’, Võ Huy Toàn thực hiện cú sút phạt trực tiếp, bóng đập rào đổi hướng khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+1 khi tiền đạo tuyển U23 Việt Nam Hà Đức Chinh dứt điểm thành công trong tư thế cận thành, san bằng tỉ số 2-2.

Tới lúc này, tất cả đều nghĩ Đà Nẵng có thể giành 1 điểm trên sân Lạch Tray. Tuy nhiên, đúng phút 90+4, xuất phát tư pha ném phạt góc bên cánh trái, Fagan thoát xuống trước khi tạt ngược vào trong và Ngọc Tân kịp băng vào, kết thúc chính xác ấn định chiến thắng 3-2 cho Hải Phòng. Bàn thắng của Ngọc Tân khiến sân Lạch Tray như nổ tung.

Đây là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng ở mùa giải năm nay. Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho biết, đội đã thay đổi lối chơi sau trận đấu với Quảng Nam. “Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải kiểm soát bóng tốt, khi có cơ hội mới chuyền cho tiền đạo. Nếu cứ chơi dài, đối thủ sẽ bắt bài. Trận đấu hôm nay và trận gặp Tp Hồ Chí Minh, các cầu thủ đã tuân thủ tốt chiến thuật”-HLV Trương Việt Hoàng cho biết.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Minh Phương thừa nhận Đà Nẵng chơi chưa tốt. Ngay cả Hà Đức Chinh dù ghi bàn nhưng cũng bị đánh giá là chưa có phong độ ổn định. “Chúng tôi chưa có sự cân bằng giữa cầu thủ trẻ và các cầu thủ kinh nghiệm. Đội đang thiếu người cầm trịch”-HLV Minh Phương nói.

Với chiến thắng trước Đà Nẵng, Hải Phòng đang được 10 điểm sau 7 trận, tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đà Nẵng được 7 điểm, đứng thứ 11.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.