Sao trẻ Indonesia tuyên bố sẽ 'đòi nợ' U23 Việt Nam tại SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ cánh trái của U23 Indonesia, Firza Andika, tuyên bố rằng anh rất lạc quan vào viễn cảnh sẽ vượt qua Việt Nam tại SEA Games 2021 để giành HCV.
Sao trẻ Indonesia tuyên bố sẽ 'đòi nợ' U23 Việt Nam tại SEA Games ảnh 1
Firza Andika trong màu áo ĐT Indonesia

Như đã biết tại SEA Games 31, U23 Indonesia sẽ nằm ở bảng A với Việt Nam bên cạnh Myanmar, Philippines và Timor Leste. Họ sẽ có cuộc đối đầu đương kim vô địch SEA Games ngay từ trận đầu vòng bảng hôm 6/5. Nghĩa là cũng chỉ còn chưa đầy 1 tháng sẽ diễn ra cuộc so tài căng thẳng này.

Firza là một trong nhân chứng của Indonesia trong trận chung kết mà đội bóng này đã thảm bại 0-3 tại SEA Games 2019. Anh hiểu cảm giác cay đắng mình từng trải qua. Vậy nên anh càng có động lực đòi nợ đối thủ khi tái ngộ sau đây gần 1 tháng.

Anh tuyên bố trên trang web của Liên đoàn bóng đá Indonesia: “Cá nhân tôi đã sẵn sàng đối mặt với Việt Nam một lần nữa. Và trong lần gặp lại này, chúng tôi sẽ thắng, và cuối cùng chúng tôi sẽ vô địch. Bởi chúng tôi đã trưởng thành hơn sau cú ngã. Bây giờ, Indonesia đã trở thành một tập thể dày dạn hơn rất nhiều”.

Sao trẻ Indonesia tuyên bố sẽ 'đòi nợ' U23 Việt Nam tại SEA Games ảnh 2

HLV Shin Tae-yong đang có khá nhiều tài năng trẻ cho SEA Games 31

Niềm tin của Firza không phải không có lý do. Bởi anh cho rằng dưới sự dìu dắt của Shin Tae-yong, rất nhiều cầu thủ tài năng đã ra đời, giúp nâng tầm bóng đá xứ vạn đảo, mà minh chứng gần nhất là ngôi á quân AFF Cup 2020.

"Tôi rất lạc quan, vì đội bóng đang có rất nhiều cầu thủ giỏi dưới thời HLV Shin Tae-yong. Hơn nữa, với bản lĩnh vững vàng, tôi lạc quan rằng mình có thể giành chức vô địch".

Đội tuyển U23 Indonesia đã tổ chức các buổi tập chuẩn bị cho SEA Games 2021 vào tuần trước. Theo kế hoạch, Firza và những đồng đội của mình sẽ tiếp tục trại huấn luyện tại Hàn Quốc trước khi tham gia SEA Games.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.