Sao Tottenham hành động khó tin ở trận chung kết Champions League

Dele Alli tức giận ném chai nước khi bị thay ra.
Dele Alli tức giận ném chai nước khi bị thay ra.
TPO - Khi bị thay ra ở phút 81, Dele Alli đã rất thất vọng và có hành động khó tin: ném thẳng chai nước về phía băng ghế dự bị của Tottenham.

Chung kết Champions League mùa giải 2018/2019 với Liverpool rạng sáng nay, Tottenham bị dẫn bàn ngay phút thứ 2 của trận đấu và buộc phải dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, trong một ngày mà hàng thủ Liverpool chơi tập trung, còn hàng công Tottenham quá vô duyên, đội bóng áo trắng đã không thể ghi nổi bàn thắng nào, thậm chí những phút cuối trận, họ còn thủng lưới thêm 1 bàn nữa và đành chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

Một trong những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Tottenham chính là Dele Alli. Tiền vệ người ANh thi đấu mờ nhạt, thiếu ăn ý với các đồng đội và rất vô duyên trong những pha dứt điểm. Có ít nhất 3 tình huống Dele Alli sút bóng mà như chuyền cho thủ môn đối phương hoặc đi quá xa khung thành.

Phút thứ 81, HLV Mauricio Pochettino quyết định rút Alli ra khỏi sân và tung vào sân thêm một tiền đạo nữa là Fernando Llorente. Khi bị thay ra, Alli đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn. Thậm chí khi đi về phía băng ghế dự bị, anh đã có hành động khó tin: ném thẳng chai nước vào hàng ghế để trút giận.

Hành cộng kể trên của Alli đã bị nhiều CĐV Tottenham lên án. Họ cho rằng, tiền vệ này không nên bày tỏ thái độ như thế khi đội bóng đang bị dẫn. Một số khác thì lại thông cảm với Alli khi anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khi có mặt trên sân và phải rời sân trong thất vọng.

Theo tờ Daily Mail, thời gian gần đây Dele Alli có tâm lý bất ổn do vừa chia tay cô bạn gái xinh đẹp Ruby Mae. Cả hai từng có 2,5 năm yêu nhau rất mặn nồng, nhưng rồi đường ai nấy đi hồi tháng trước vì những bất đồng trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.