Sao Tháng Giêng Huỳnh Thị Hồng Ngọc: “Để tuổi trẻ của mình không hoài phí”

SVVN - Với khuôn mặt khả ái, nụ cười thân thiện và thành tích học tập tốt, cô sinh viên Huỳnh Thị Hồng Ngọc hiện đang là gương mặt nổi bật của ngành Dược, trường ĐH Công nghệ Miền Đông. Ngọc là một trong ba gương mặt sinh viên tỉnh Đồng Nai đoạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng" năm 2020.

Trong suốt ba năm trên giảng đường, Hồng Ngọc là một sinh viên luôn duy trì thành tích cao trong học tập. Tất bật với việc học và công việc làm thêm nhưng Hồng Ngọc vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức. Ngọc đã góp sức với nhiều hoạt động của trường như: “Hiến máu nhân đạo”, “Tiếp sức mùa thi”, “Xuân tình nguyện”, hội thao trong trường...

Sao Tháng Giêng Huỳnh Thị Hồng Ngọc: “Để tuổi trẻ của mình không hoài phí” ảnh 1 Ngọc luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường phát động.

Với vai trò là Ủy viên BCH Đoàn khoa Dược, Ngọc thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, sinh viên trong khoa tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong các đợt dịch COVID-19 bùng phát, với chuyên ngành học của mình, Ngọc tham gia vào việc chế nước rửa tay sát khuẩn tặng cộng đồng dân cư trên địa bàn trường đóng. “Ngay khi có thông tin dịch bùng phát trở lại, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường đã lên kế hoạch sản xuất dung dịch sát khuẩn. Mình và 20 bạn sinh viên đã tham gia tích cực thực hiện trong 2 ngày. Tụi mình đã trực tiếp pha chế, sản xuất dưới sự trợ giúp của cán bộ Trung tâm Thí nghiệm thực hành hướng dẫn. Trước đó vào tháng 5/2020, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường cũng đã phát động sản xuất hơn 500 lít dung dịch sát khuẩn để gửi tặng các trường mầm non vùng xa, vùng sâu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mình cũng cùng góp sức trong đội hình tình nguyện này”, Ngọc cho biết.

Sao Tháng Giêng Huỳnh Thị Hồng Ngọc: “Để tuổi trẻ của mình không hoài phí” ảnh 2 Ngọc nhận danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019" do trường trao tặng.

Gần đây, trong hội thi tìm hiểu văn hóa ASEAN do Hội Sinh viên trường tổ chức, Hồng Ngọc đã chinh phục Ban Giám khảo và đã giành được giải Nhì chung cuộc.

Với thành tích học tập tốt, hăng hái tham gia các hoạt động cô bạn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường , "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2018 - 2019.

Sao Tháng Giêng Huỳnh Thị Hồng Ngọc: “Để tuổi trẻ của mình không hoài phí” ảnh 3 Với Ngọc việc tham gia các hoạt động Đoàn- Hội đã giúp bản thân có nhiều những trải nghiệm thú vị.

Hiện Ngọc cũng là Chủ nhiệm “CLB Sinh viên 5 tốt” của trường. Hồng Ngọc tâm sự: “Với câu lạc bộ này, các thành viên sẽ cùng vươn lên trong học tập và trong việc rèn luyện cũng như trong các hoạt động ngoại khóa, phong trào... Ở câu lạc bộ, mỗi thành viên sẽ là những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên khác trong trường cùng phấn đấu vươn lên”.

Sao Tháng Giêng Huỳnh Thị Hồng Ngọc: “Để tuổi trẻ của mình không hoài phí” ảnh 4 Ngọc (thứ hai, bên trái) hiện là Chủ nhiệm "CLB Sinh viên 5 tốt" trường ĐH Công nghệ Miền Đông.

Để giảm bớt gánh nặng học phí, Hồng Ngọc luôn nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập. Trong suốt 3 năm học, năm nào Ngọc cũng đạt thành tích học tập Khá, Giỏi và được nhận học bổng dành cho sinh viên vượt khó do trường trao tặng. Cuối tuần và những lúc rảnh rỗi, Ngọc tranh thủ đi làm thêm với đủ mọi công việc: phụ bán cơm, bán trà sữa, phụ cantin, phụ nhà hàng tiệc cưới... “Những công việc làm thêm giúp mình có thêm những trải nghiệm và quan trọng là mình có thêm chi phí trang trải cho việc học và phụ một tay nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với ba mẹ. Chặng đường trên giảng đường phía trước cũng còn hơn 2 năm nữa và mình sẽ nỗ lực phấn đấu tiếp để tuổi trẻ của mình không hoài phí”.

Sao Tháng Giêng Huỳnh Thị Hồng Ngọc: “Để tuổi trẻ của mình không hoài phí” ảnh 5 Ngọc (bên trái) trong chuyến tham quan về nguồn tại Văn miếu Trấn Biên - Đồng Nai.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.