Sao nhí Trung Quốc một thời lâm cảnh bới rác kiếm đồ ăn

Lý Truyền trong phim "Niên luân" và khi trở thành kẻ lang bạt.
Lý Truyền trong phim "Niên luân" và khi trở thành kẻ lang bạt.
Lý Truyền mắc bệnh tâm thần sau biến cố gia đình, từ Cáp Nhĩ Tân lang thang tới Đông Quản (Quảng Châu, Trung Quốc), sống đời phiêu dạt.

Theo Ifeng, Lý Truyền gần đây được các thành viên nhóm từ thiện Để tình yêu về nhà phát hiện lang thang ở Quảng Đông (Trung Quốc). Ngày 5/5, anh được tổ chức này đưa về quê ở Cáp Nhĩ Tân.

Trương Thế Vỹ - người thành lập tổ chức từ thiện - cho biết trên Shenzhen hai năm trước anh nhìn thấy Lý Truyền đeo khẩu trang, lang thang trên đường phố Đông Quản. Trương Thế Vỹ muốn giúp đỡ đưa Lý Truyền về nhà nhưng anh từ chối giao tiếp. Hàng ngày, anh dùng khẩu trang hoặc túi ni lông nhặt được để trùm kín đầu.

Sau hai năm tiếp cận, bầu bạn, nhóm từ thiện cảm hóa được Lý Truyền. Cơ quan chức năng xác nhận anh sinh năm 1982, từng đóng trong phim truyền hình Niên luân cùng một số phim khác. Lý Truyền từng học chuyên ngành biểu diễn tại một trường nghệ thuật ở Quảng Đông.

Sao nhí Trung Quốc một thời lâm cảnh bới rác kiếm đồ ăn ảnh 1

Lý Truyền lang bạt đầu đường cuối chợ, bới rác kiếm ăn.

Lý Truyền lâm cảnh lang bạt xuất phát từ biến cố gia đình. Trước đây gia đình anh khá giả, bố làm cục trưởng ngành điện lực, mẹ là giám đốc một công ty điện ảnh. Sau khi cha mẹ qua đời vì bệnh tật, tính khí của anh thay đổi. Lý Truyền bán nhà, chơi cổ phiếu nhưng thua lỗ. Chán chường và tuyệt vọng, anh cắt liên lạc với người thân, bạn bè, sau đó mắc bệnh tâm thần, lang thang đường phố, bới rác kiếm đồ ăn.

Sau khi được bác sĩ ở Quảng Đông điều trị, bệnh tình của Lý Truyền chuyển biến tốt, anh tiếp tục được điều trị khi trở về Cáp Nhĩ Tân.

Sau khi biết câu chuyện của Lý Truyền, Đặng Nghinh Hải - đạo diễn phim Niên luân - chia sẻ trên Weibo lúc quay Niên luân, Lý Truyền là cậu bé đáng yêu. "Trên trường quay, Lý Truyền thuộc thoại trôi chảy, cậu hoàn thành các cảnh quay theo đúng yêu cầu, biểu đạt chính xác, mọi người trong đoàn đều thích cậu", đạo diễn viết.

Xót xa với hoàn cảnh của Lý Truyền, ông kêu gọi mọi người giúp đỡ anh tìm người thân, đưa anh trở lại cuộc sống bình thường.

Niên luân ra mắt năm 1992, kể về quá trình trưởng thành của bốn cậu bé nghịch ngợm là Vương Tiểu Tung, Lưu Chấn Hưng, Hàn Đức Bảo, Từ Khắc. Tính cách của mỗi người quyết định vận mệnh của họ sau này. Lý Truyền đóng vai Vương Tiểu Tung (thời học sinh).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG