Sao MU bị treo giò 7 trận sau cú đá kung-fu kinh dị tại Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao thuộc biên chế MU, Eric Bailly phải nhận án treo giò 7 trận sau cú đá kung-fu kinh dị vào đối thủ tại Cúp Quốc gia Pháp vừa qua.

Eric Bailly đang khoác áo Marseille theo dạng cho mượn từ MU. Tại CLB mới, trung vệ người Pháp vẫn thi đấu với phong cách “hoang dã” quen thuộc và thường xuyên có những pha vào bóng gây nguy hiểm cho chính mình cũng như đối thủ.

Ở trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp giữa Marseille và Hyeres vào ngày 7/1 vừa qua, Eric Bailly đã có cú đá kung-fu kinh dị nhắm thẳng vào ngực Almike Moussa N'Diaye. Pha va chạm mạnh này khiến cầu thủ của Hyeres phải rời sân đi cấp cứu, trong khi Eric Bailly ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Theo nguồn tin của Le Parisien, N'Diaye đã bị chấn thương nặng sau cú đạp của Bailly. Tiền đạo này bị gãy xương sườn, đồng thời bị đau gan và phổi. Bailly đã đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi N'Diaye, nhưng anh không tránh khỏi án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF).

Sau khi bị treo giò trong 2 trận gần nhất của Marseille, Bailly sẽ nhận án phạt tăng nặng từ FFF. Cụ thể, Ủy ban kỷ luật của FFF sau khi phân tích kỹ tình huống cũng như mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà N'Diaye phải chịu đã quyết định treo giò Bailly 7 trận đấu. Như vậy, trung vệ người Bờ Biển Ngà sẽ phải ngồi ngoài thêm 5 trận tiếp theo của Marseille tại Pháp.

Lệnh cấm này sẽ khiến mùa giải của Eric Bailly tại Marseille đứng trước nguy cơ “vứt đi”. Từ đầu mùa, Bailly chỉ có vỏn vẹn 11 lần ra sân tại Ligue 1 và Champions League vì chấn thương.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.