Sao M.U từ chối lệnh triệu tập của đội tuyển quốc gia

Victor Nilsson-Lindelof từ chối lệnh triệu tập từ ĐT Thụy Điển.
Victor Nilsson-Lindelof từ chối lệnh triệu tập từ ĐT Thụy Điển.
TPO - Cầu thủ Victor Nilsson-Lindelof vừa khước từ lệnh triệu tập về đội tuyển Thụy Điển dự vòng loại EURO 2020. Có khá nhiều lý do đằng sau động thái của ngôi sao thuộc biên chế M.U.

Chỉ trong khoảng 1 tuần, M.U của HLV Ole Gunnar Solskjaer nhận liền 2 thất bại cay đắng. Cụ thể, vòng 30 Premier League, “Quỷ đỏ” thua 0-2 trên sân của Arsenal và bị chính đối thủ này đánh bật khỏi vị trí thứ 4 trên BXH. Một tuần sau, trong trận đấu tứ kết FA Cup, họ gục ngã 1-2 trước chủ nhà Wolves và chấm dứt tham vọng giành cúp.

Trong cả 2 trận thua kể trên của M.U, Victor Nilsson-Lindelof đều đá chính. Nhưng anh và đội trưởng Chris Smalling đã mắc một vài sai sót, khiến đội nhà phải nếm trải những kết quả đáng buồn.

Có lẽ thất vọng vì màn trình diễn của bản thân và CLB, nên mới đây Victor Nilsson-Lindelof đã từ chối lệnh triệu tập từ đội tuyển Thụy Điển. Thông tin này do chính HLV Janne Andersson của đội tuyển Thụy Điển xác nhận với báo chí. “Lindelof sẽ không lên tuyển vì lý do cá nhân”, HLV Andersson chia sẻ với báo chí, đồng thời cho biết mình tôn trọng quyết định của Lindelof.

Đúng là Lindelof thất vọng khi M.U thua 2 trận quan trọng. Thế nhưng theo báo chí Thụy Điển, nguyên nhân chính khiến trung vệ 26 tuổi này từ chối lên tuyển là mâu thuẫn với ban huấn luyện khi người bạn thân John Guidetti bất ngờ bị gạch tên. Ngoài ra, cũng có thông tin Lindelof cùng vợ mình là Maja Nilsson sắp chào đón thiên thần mới vào tháng 4, thế nên ngôi sao của M.U muốn tập trung lo chuyện gia đình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.