Sao M.U họp khẩn với HLV Mourinho về tương lai

Henrikh Mkhitaryan không muốn tiếp tục ngồi dự bị ở M.U.
Henrikh Mkhitaryan không muốn tiếp tục ngồi dự bị ở M.U.
TPO - Trước trận đấu với AFC Bournemouth, HLV Jose Mourinho đã tham dự cuộc họp khẩn với Henrikh Mkhitaryan để bàn về tương lai của tiền vệ này. Tuy nhiên, Henrikh Mkhitaryan chỉ có thể rời M.U trong trường hợp đội bóng này chiêu mộ thành công Mesut Ozil.

Gia nhập M.U vào hè 2016, Henrikh Mkhitaryan đã có những quãng thời gian tuyệt vời. Cụ thể trong mùa đầu tiên, tiền vệ này ra sân 41 trận, ghi 11 bàn thắng và có 14 đường kiến tạo thành công, góp công không nhỏ vào chức vô địch Europa League và League Cup của “Quỷ đỏ” thành Manchester. Tuy nhiên mùa này, mọi thứ đã không còn diễn ra suôn sẻ.

Ngoại trừ thời gian đầu mùa chơi thăng hoa, kiến tạo 5 bàn và ghi 2 trong vòng 8 trận, thời gian gần đây Henrikh Mkhitaryan đã mất hút tại M.U. Lần gần nhất anh đã đủ 90 phút cho “Quỷ đỏ” là khi đội bóng này thua Chelsea 0-1 hồi đầu tháng 11. Con từ đó cho tới nay, anh chỉ chơi thêm 19 phút khi M.U có chiến thắng 1-0 trước Brighton hôm 25/11 vừa qua.

Phong độ tuột dốc không phanh của Mkhitaryan là nguyên do chính khiến anh liên tục phải ngồi dự bị. Anh chưa có một đường kiến tạo nào sau khởi đầu như mơ ở tháng 8. Chán nản, cựu cầu thủ Dortmund đã để ngỏ khả năng ra đi ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 mở cửa. Theo TransferMarketWeb, Mkhitaryan đã họp mặt với Mourinho hồi cuối tuần vừa rồi nhằm giải đáp những vấn đề liên quan đến tương lai của mình.

Nếu tiếp tục ngồi ngoài triền miên, Mkhitaryan sẽ phải tính tới chuyện chia tay M.U để trở lại đội bóng cũ Dortmund hoặc gia nhập Inter Milan. Tuy vậy, điều này còn phụ thuộc nhiều vào việc M.U có thể chiêu mộ được Mesut Ozil của Arsenal để thay thế hay không. HLV Jose Mourinho đang tìm kiếm một số 10 mới cung cấp khả năng sáng tạo và tiền vệ người Đức là mục tiêu số 1.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.