Sao Chile được tặng huân chương vì 'yêu nước nồng nàn'

Medel được Quân đội Chile tặng thưởng huân chương.
Medel được Quân đội Chile tặng thưởng huân chương.
TPO - Quân đội Chile vừa quyết định tặng thưởng huân chương danh dự cho cầu thủ Gary Medel vì “tinh thần yêu nước nồng nàn, sự quả cảm, kỷ luật và đầy tính cống hiến” của anh trên sân cỏ World Cup.

Trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa Chile và Brazil, kể từ cuối hiệp 1, Gary Medel đã phải thi đấu với cái chân tập tễnh, nhưng anh không hề muốn ra nghỉ mà cắn răng đấu tiếp. Chưa hết, khi bị Fred cố ý dùng cùi chỏ thúc vào mặt, tiền vệ này chỉ phàn nàn với trọng tài chứ không có hành động trả đũa. Thậm chí khi trận đấu khép lại, anh còn đến bắt tay tiền đạo người Brazil và coi như không có gì xảy ra.

Những hành động đẹp và đầy tính chuyên nghiệp của Medel khiến người Chile thực sự tự hào, bất chấp đội bóng của họ bị loại trong một trận cầu đầy tranh cãi với Brazil. Quân đội quốc gia Chile đã quyết định tổ chức một buổi lễ vinh danh ngôi sao 26 tuổi này, đồng thời tặng thương cho anh 1 tấm huân chương danh dự.

“Những gì Gary Medel thể hiện rất giống với tinh thần của một người lĩnh mẫu mực. Luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, không lùi bước và cũng đầy tinh thần thượng võ. Anh ấy xứng đáng là một tấm gương để thanh niên Chile noi theo. Đất nước cần những người như Medel và đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định vinh danh anh ấy”, nguồn tin từ Quân đội Chile cho biết.

Ngoài những hành động đẹp và đầy tính chuyên nghiệp, Medel còn khiến người Chile cảm động với những giọt nước mắt chảy dài trên má khi đội nhà thua trên chấm 11m. Trước đó, báo chí Chile từng hé lộ, Medel đã xin Ban huấn luyện được sử dụng thuốc giảm đau để có thể ra sân. Anh không hề muốn mình phải đứng ngoài cuộc chơi trong một trận cầu then chốt của đội.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.