Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nếu như nam diễn viên Thái Lan Mike Angelo được cộng đồng mạng ủng hộ chuyện có con riêng, thì ở Trung Quốc Trịnh Sảng lại bị phê phán kịch liệt, thậm chí mất hết tất cả khi chối bỏ con cái.

Trịnh Sảng - Trương Hằng

Tháng 1/2021, Trương Hằng và Trịnh Sảng đã khiến C-Biz chấn động khi Trương Hằng đăng bức tâm thư tuyên bố cả hai đã nhờ người mang thai hộ ở Mỹ, sanh được hai con nhưng sau khi cả hai chia tay thì Trịnh Sảng lập tức muốn bỏ hai đứa trẻ.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 1

Trương Hằng công bố hình ảnh các con được mang thai hộ của mình và Trịnh Sảng.

Giữa những hình ảnh và clip ghi âm được Trương Hằng cung cấp, phía Trịnh Sảng buộc phải thừa nhận chuyện có con riêng. Làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng dâng cao bởi hành động của Trịnh Sảng được xem là thiếu đạo đức nghiêm trọng. Đồng thời, Trịnh Sảng chính thức bị cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, sự nghiệp coi như đi tong.

Sau đó, đích thân Trịnh Sảng đã sang Mỹ để dự phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con với tình cũ, nhưng kết quả nhận về là thất bại. Tòa tuyên án, Trương Hằng là người được quyền nuôi con vĩnh viễn, Trịnh Sảng chỉ được đóng góp ý kiến nuôi dạy con cái nhưng không được can thiệp vào bất cứ quyết định nào dành cho con.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 2

Trịnh Sảng đánh mất tất cả chỉ vì nhờ người mang thai hộ và đòi bỏ con.

Scandal này đã khiến danh tiếng của Trịnh Sảng mất sạch, sự nghiệp đóng băng mãi mãi, khán giả quay lưng và ngay cả người hâm mộ của cô cũng không cách nào giúp nữ diễn viên quay trở lại với giới giải trí.

Hoa Thần Vũ - Trương Bích Thần

Chỉ ba ngày sau khi scandal bỏ con của Trịnh Sảng nổ ra, Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần xác nhận có con chung với nhau. Không như Trịnh Sảng, màn công bố của Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần diễn ra trong hòa bình, êm đẹp.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 3

Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần công khai chuyện con cái được suôn sẻ hơn

Trương Bích Thần đã viết một bức tâm thư, lý giải nguyên do cô phát hiện có con sau khi cả hai đã chia tay, vì thế trong một thời gian dài Hoa Thần Vũ đã không biết mình lên chức bố. Về sau, Trương Bích Thần đã nói với anh, nên cả hai quyết định sẽ làm bạn bè, cùng nuôi dưỡng con cái nhưng không kết hôn.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 4

Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần lúc còn yêu nhau.

Tuy nhiên, lý do của Trương Bích Thần không thuyết phục được cộng đồng mạng, nhiều người còn suy đoán rằng vì scandal của Trịnh Sảng nổ ra nên cả hai mới thừa nhận có con, vì thế đã không ngừng chỉ trích Hoa Thần Vũ trước đó đã che giấu sự việc. Dù vậy, vì sự việc này không có xảy ra tranh chấp, netizen cũng chỉ là suy đoán, phía Trương Bích Thần lẫn Hoa Thần Vũ không phát ngôn thêm gì nữa nên câu chuyện cũng sớm lắng xuống.

Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm

Không như những cặp đôi khác, việc Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến tuyên bố có con chỉ là một lời xác nhận điều mà người hâm mộ đã nghi ngờ từ lâu. Vốn Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến được cho rằng đã "phim giả tình thật" từ sau bộ phim Em Vẫn Thích Anh. Có khá nhiều bằng chứng rò rỉ nhưng cả hai chưa từng lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 5

Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm quen nhau nhưng không công khai.

Rất nhiều lần người hâm mộ chụp được hình ảnh Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến bên nhau, gặp gỡ gia đình, thậm chí hình ảnh vào bệnh viện được đồn đoán rằng nữ diễn viên đi khám thai. Trước tất cả, cả hai lựa chọn im lặng. Chỉ đến khi những hình ảnh cặp đôi dẫn con đi chơi ở công viên giải trí được đăng tải thì đương sự mới xác nhận chuyện quen nhau và có con.

Chiều ngày 15/3, Trương Vũ Kiếm chính thức lên tiếng anh và Ngô Thiến đã lập gia đình và có con chung. Nam diễn viên cho rằng đời tư là phần mà mình có quyền giữ im lặng, nhưng vì mọi chuyện đi quá xa nên anh buộc phải công khai.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 6

Ngô Thiến đưa con đi chơi bị cộng đồng mạng bắt gặp.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn bất bình là vì Trương Vũ Kiếm đã có gia đình nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn, nam diễn viên vẫn nhận rằng mình độc thân.

Mike Angelo

Trong các trường hợp xử lý scandal có con riêng, có lẽ Mike Angelo là trường hợp được nhiều người ủng hộ và tán đồng hơn hết. Năm 2014, Sara Casinghini - bạn gái cũ của Mike Angelo tuyên bố có con riêng với anh ngay lúc sự nghiệp Mike đang ở đỉnh cao, rất được yêu thích qua bộ phim Full House đóng cùng Aom Sushar.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 7

Mike Angelo thường xuyên gặp gỡ và chơi cùng con trai Maxwell của mình.

Cộng đồng mạng lúc đó dậy sóng, liên tục chỉ trích Mike vì cho rằng anh không chịu trách nhiệm. Nhưng ngay sau đó, Mike Angelo mở cuộc họp báo, anh giải thích sau khi chia tay bạn gái mới có thai, mà không cho anh biết. Nam diễn viên đã lập tức nhận phần trách nhiệm chăm sóc con mà không cần phải xét nghiệm ADN đứa trẻ. Hành động dám làm dám chịu của Mike đã lập tức xoa dịu được cơn phẫn nộ của dư luận.

Đến năm 2020, người bố đơn thân một lần nữa khiến dư luận ủng hộ khi mở họp báo tuyên bố giành quyền nuôi con với người yêu cũ. Cụ thể, Sara Casinghini đã cấm Mike gặp con trai, chỉ vì anh giảm tiền trợ cấp nuôi con do thu nhập của Mike bị ảnh hưởng vì đại dịch toàn cầu.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 8

Sara sau khi có gia đình mới, vì muốn Mike phải chu cấp thêm cho cô để nuôi con thứ hai, nên đã gây khó dễ không cho Mike gặp Maxwell.

Anh cũng chỉ ra Sara đã rất nhiều lần có những yêu cầu chu cấp tiền quá đáng, khiến anh không thể đáp ứng được toàn bộ. Thậm chí, anh cũng không được quyền làm bố hợp pháp của đứa trẻ. Hiện Sara lại còn đang mang thai và có gia đình mới, nên Mike muốn con trai Maxwell được ở cùng mình. Sự việc này được rất nhiều bạn bè trong giới giải trí Thái Lan ủng hộ. Cuối cùng Mike đã giành được quyền làm bố hợp pháp, đồng thời được gặp và chu cấp riêng cho con trai đến khi trưởng thành.

Sao châu Á và scandal có con riêng: Người được khen, kẻ lụn bại vì chối bỏ trách nhiệm ảnh 12
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm