Sáng tạo lớp học online gây quỹ cho ‘Xuân Tình nguyện’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nằm trong hoạt động gây quỹ cho Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2022, các bạn sinh viên khoa Ngữ văn Anh, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã nảy ra ý tưởng tổ chức hai lớp ôn luyện môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh, gây quỹ để giúp các bạn học sinh ôn tập, trang bị kiến thức cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Hình thức gây quỹ sáng tạo

Chị Phạm Thị Phương Quỳnh (Liên chi Hội trưởng khoa Ngữ văn Anh, cũng là Đội trưởng của Đội hình Xuân Tình nguyện năm 2022) chia sẻ: “Hai lớp ôn luyện môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh giao tiếp, ban đầu, không nằm trong kế hoạch gây quỹ của chiến dịch. Các lớp học là do chính các “chiến sĩ” trong đội hình gây quỹ sáng tạo và thực hiện. Khi biết các bạn thành lập các lớp ôn luyện, mình nhận thấy đây là một lối đi có phần thử thách, nhưng cũng rất thú vị và ý nghĩa. Thử thách là bởi có một số bạn chưa có nhiều kinh nghiệm đứng lớp nên khá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của học viên. Tuy nhiên, các bạn đã rất cố gắng và tâm huyết trong công tác chuẩn bị bài giảng, cũng như tự trang bị những kiến thức cần thiết cho hoạt động. Điều này không chỉ giúp cho các học viên có thể tiếp thu được lượng kiến thức chất lượng nhất, mà còn giúp các bạn tham gia tổ chức hai lớp học này cải thiện bản thân”.

Sáng tạo lớp học online gây quỹ cho ‘Xuân Tình nguyện’ ảnh 1
Các thành viên của đội hình Xuân Tình nguyện khoa Ngữ văn Anh, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM)

Về việc điều hành các lớp học, sẽ có hai bạn sinh viên phụ trách lớp Ngữ văn và bốn bạn phụ trách lớp Tiếng Anh giao tiếp. Các thành viên này đều là sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Tất cả đều có nền tảng vững về hai môn học này. Không ít bạn đã từng có kinh nghiệm giảng dạy hoặc trợ giảng ở các trung tâm luyện thi IELTS. Vì chưa thể gặp mặt trực tiếp nên các bạn điều hành lớp học đa phần sẽ hoạt động trực tuyến. Vào mỗi cuối tuần, các thành viên sẽ có những buổi họp để rút kinh nghiệm và rà soát lại tình hình lớp học cũng như trao đổi về những khó khăn cần khắc phục.

Nói về những khó khăn khi điều hành lớp học Nguyễn Ngọc Bảo Trân (thành viên điều hành) chia sẻ: “Theo như mình thấy, việc giảng dạy kiến thức cho người khác không hẳn là chuyện khó, nhưng nó yêu cầu sự chuẩn xác cũng như chiều sâu kiến thức nhất định. Khi chúng mình quyết định mở lớp thì thử thách đầu tiên chính là số lượng học viên, vì đây là một khóa học trong thời gian ngắn, lại trùng với thời gian nghỉ Tết hoặc ôn thi học kỳ của các bạn học sinh. Chúng mình cũng gặp khó khi xây dựng nội dung bài học để đáp ứng được tiêu chí vừa thú vị, vừa đầy đủ kiến thức và có tính ứng dụng cao”.

Sáng tạo lớp học online gây quỹ cho ‘Xuân Tình nguyện’ ảnh 2

Đội hình tham gia Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2021 của khoa Ngữ văn Anh.

Hoạt động trong bối cảnh đặc biệt

Chiến dịch Xuân Tình Nguyện khoa Ngữ văn Anh năm 2022 do Liên chi Hội Sinh viên khoa Ngữ văn Anh tổ chức, hoạt động dưới hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Với đội hình hoạt động trực tiếp, chiến dịch sẽ triển khai trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, quận Bình Chánh, TP. HCM. Các sinh viên tình nguyện sẽ làm việc chung với địa phương, tạo ra những chương trình vui chơi an toàn cho trẻ em như: Tết trẻ thơ, Tết an toàn, xây dựng những công trình thanh niên… Đặc biệt, chiến dịch năm nay còn trao những suất học bổng, quà Tết cho các em học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đối với đội hình hoạt động trực tuyến, các chiến sĩ tình nguyện sẽ tập trung vào những hoạt động tuyên truyền những câu chuyện về biển đảo, Tết Cổ truyền và an toàn giao thông, nhằm lan toả những giá trị tốt đẹp đến cho sinh viên. Bên cạnh đó, các bạn cũng tích cực thực hiện nhiều hoạt động gây quỹ trực tuyến, từ đó xây dựng một nguồn kinh phí vững chắc nhằm hiện thực hóa những hoạt động của đội hình năm nay.

Sáng tạo lớp học online gây quỹ cho ‘Xuân Tình nguyện’ ảnh 3

Các thành viên chuẩn bị cho chương trình.

“Điều đầu tiên, chúng mình mong muốn ở chiến dịch năm nay chính là có thể giúp đỡ được thật nhiều người. Và đó cũng là động lực thúc đẩy chúng mình làm việc, suy nghĩ và sáng tạo như hiện tại. Bên cạnh đó, do năm nay là năm rất đặc biệt khi phải tổ chức một chiến dịch tình nguyện trực tuyến. Với vai trò là Đội trưởng của Đội hình Xuân Tình nguyện, mình luôn muốn đảm bảo được những trải nghiệm tốt nhất cho các “chiến sĩ”, đồng thời vẫn giữ được ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm như hằng năm”, Phương Quỳnh bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.