Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đàm Quang Anh, 19 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Phúc. Nuôi niềm đam mê với Toán học và giáo dục, Quang Anh đã trở thành học sinh khối chuyên Toán Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Cậu bạn là sinh viên năm 2, lớp Sư phạm Toán CLC, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên khoa Toán - Tin, Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVVN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,... Chàng sinh viên trẻ tích cực tham gia các tổ chức xã hội, nhận được nhiều bằng khen, thành tích đáng quý.
Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 1

Quang Anh là sinh viên năm 2, lớp Sư phạm Toán CLC, khoa Toán - Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thay đổi bản thân để trở thành phiên bản hoàn hảo

Khi còn là học sinh THCS, mình từng có một khoảng thời gian bị bắt nạt, miệt thị ngoại hình ở trường. Tuy nhiên, bản thân thật may mắn khi luôn có những người bạn tốt, gia đình và thầy cô luôn đồng hành bên cạnh. Sau này, khi lên Hà Nội học cấp 3, mình trở thành thành viên Tổ chức khoa học SPOFY của trường và có cơ hội được học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích.

Quyết định lựa chọn trở thành sinh viên khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội một phần cũng do những khó khăn trong quá khứ. Mình từng vô cùng rụt rè và ngại giao tiếp, tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của thầy cô nên ở thời điểm hiện tại, mình đã cởi mở và năng động hơn rất nhiều. Vì vậy, mình tin rằng thầy cô sức có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Còn với bộ môn Toán, mình đã có niềm đam mê với những con số và sự logic ngay từ khi còn nhỏ. Có thể vẫn còn nhiều người e dè và có cái nhìn thiếu tích cực về ngành sư phạm nhưng bố mẹ lại rất thoải mái, tôn trọng và ủng hộ quyết định của bản thân mình.

Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 2
Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam cùng cô Nguyễn Hà My - Chủ tịch Hội sinh viên trường.

Mình cảm nhận môi trường học tập nhóm ngành sư phạm khá đặc biệt, chúng mình được trau dồi không chỉ về kiến thức chuyên ngành môn học mà còn có cả những kỹ năng trong giao tiếp, kiến thức về tâm lý giáo dục để hỗ trợ quá trình học tập của học sinh. Ngoài ra, chúng mình cũng phải rèn luyện để có được những phẩm chất và phong thái của một nhà giáo trong tương lai: Mô phạm, chuẩn mực, sáng tạo, tiên phong. Nói như vậy nhưng môi trường tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng vô cùng năng động và thoải mái nên mình có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động, quen biết nhiều người bạn mới giúp đỡ mình trong công việc cũng như chuyện học hành. Giảng viên trong nhà trường tuy rất bận nhưng luôn dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng đến với sinh viên, góp ý để chúng mình hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 3
Quang Anh là MC tại CafeTalk cùng diễn giả Ths. Bs Trần Hoàng Mai - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Tích cực tham gia công tác Đoàn cùng các tổ chức xã hội

Tuy mới chỉ là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng mình đã được học hỏi rất nhiều kỹ năng cần thiết, vì vậy mình luôn cố gắng học tập để trau dồi thêm kiến thức và đã đạt được học bổng khuyến khích học tập của Trường. Không chỉ dừng lại ở việc học, mình cũng tham gia các hoạt động Đoàn - Hội ở trong và ngoài trường. Hiện tại, mình đang là chủ nhiệm Mạng lưới Giáo dục vì Cộng đồng EduLight, thành viên cộng đồng Nhà Quản trị và Lãnh đạo trẻ Việt Nam - CYAL,... Mình cũng từng có cơ hội được tham gia nhiều chương trình tình nguyện như: Mùa hè Thanh niên Tình nguyện, hỗ trợ các chương trình, sự kiện do Trường tổ chức,… Dấu mốc đặc biệt nhất với mình, là được trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường. Là tổ chức quan trọng nhất đối với các bạn sinh viên, mình đã có cơ hội tham gia tổ chức các chương trình lớn có sức lan tỏa rộng lớn tới các bạn sinh viên. Đây cũng chính là bước đệm để mình có cơ hội phát huy thế mạnh của bản thân, đồng thời trưởng thành hơn về tư duy, lối sống và lập trường tư tưởng chính trị.

Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 4

Quang Anh là Ban tổ chức chương trình Chào tân sinh viên & ca sĩ Hoàng Duyên.

Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 5

Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐÀM QUANG ANH

Chức vụ Đoàn, Hội:

  • Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên khoa Toán - Tin;

Hoạt động ngoài trường:

  • Chủ nhiệm Mạng lưới Giáo dục vì Cộng đồng EduLight;
  • Thành viên cộng đồng Nhà Quản trị và Lãnh đạo trẻ Việt Nam - CYAL;
  • Thành viên ban Quản trị dự án - BĐH toàn quốc Mạng lưới lãnh đạo trẻ Việt Nam YLN nhiệm kỳ 2021 - 2022;
  • Phó Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng và nâng cao trình độ Duy Tiến.

Một số thành tích trong năm học 2021 - 2022:

  • Giấy chứng nhận là thành viên chính thức đội thi Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội sinh viên Thành phố Hà Nội năm 2022;
  • Giấy Chứng nhận đã hoàn thành lớp tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản trong sinh viên năm 2022 - Hội sinh viên TP. Hà Nội;
  • Giấy Chứng nhận đạt danh hiệu “Sinh viên khỏe” cấp thành phố năm 2022;
  • Giấy chứng nhận tham gia diễn đàn “Sinh viên khởi nghiệp và hội nhập; quốc tế giao lưu sinh viên quốc tế Leadercamp 2022” của Hội sinh viên thành phố Hà Nội (ngày 08.09.2022);
  • Tình nguyện viên tham gia chương trình Gala nghệ thuật với chủ đề “Năng lực tích cực, khơi dậy nội lực”;
  • Tham gia đội tiếp sức tới trường - chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022;
  • Giấy khen đã có đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2021 - 2022;
  • Giấy chứng nhận có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết lời nhắn gửi tới Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Đạt giải Ba cuộc thi "Sống thật trên mạng ảo" trong dự án "Công dân số văn minh" do CFC Việt Nam tổ chức, Google.org bảo trợ;
  • Giấy khen Ban Tổ chức cuộc thi “Mùa hè đỏ lửa 2022”;
  • Giấy khen Đã có thành tích trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ nghề;
  • Giấy Chứng nhận Ban tổ chức Chương trình Chào tân sinh viên K71 khoa Toán - Tin;
  • Giấy khen Ban tổ chức cuộc thi “Toantin’s No Backpack Day 2022”;
  • Ban tổ chức chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XX;
  • Tình nguyện viên Lễ bế giảng năm học 2022;
  • Tình nguyện viên Chương trình liên hoan ca khúc thanh niên;
  • Tình nguyện viên Chương trình đồng diễn áo dài - Tuần lễ du lịch áo dài Việt Nam do Thành đoàn tổ chức.

Cũng giống như phần lớn các bạn sinh viên sư phạm, ngoài thời gian học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa, mình thường đi dạy thêm nhằm trau dồi kinh nghiệm giảng dạy của bản thân. Đến thời điểm hiện tại, mình đã trở thành Phó giám đốc trung tâm Bồi dưỡng và Nâng cao trình độ Duy Tiến. Đây cũng chính là bước đệm giúp mình có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh, từ đó có được những trải nghiệm thực tế vô cùng cần thiết đối với một nhà giáo. Thêm nữa, mình cũng học hỏi được nhiều từ môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng về các mảng ngoài ngành học như: Quản lý tài chính, quản lý nhân sự, xây dựng chiến lược, thiết kế ấn phẩm truyền thông,...

Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 6
Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoa Toán - Tin.

Cân bằng thời gian để hoàn thành tốt mọi công việc

Theo mình, mấu chốt của việc cân bằng thời gian, đó chính là chúng ta cần xác định được mục tiêu mong muốn đạt được trong tương lai. Từ đó, hoạch định trước cho bản thân về những kế hoạch cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra. Khi bước tới giảng đường đại học, mục tiêu lớn nhất của mình chính là trở thành một người giáo viên năng động, mẫu mực nhưng vẫn có sự thấu hiểu và liên kết với học sinh. Từ đó, mình đã xây dựng lộ trình học tập thường xuyên cho bản thân nhằm trau dồi kiến thức.

Bên cạnh đó, việc tham gia công tác Đoàn - Hội cho mình những trải nghiệm và kỹ năng làm việc không có trong bất cứ giáo trình nào. Cuối cùng, mình đi dạy thêm nhằm xây dựng khả năng sư phạm và kinh nghiệm thực tế cho bản thân. Mỗi đầu công việc đều được mình lên kế hoạch rõ ràng từ trước, thực tế sẽ bám theo kế hoạch và có thể điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh. Ngoài ra, kỹ năng sắp xếp và phân loại được rèn luyện khi còn là học sinh cấp 3 cũng giúp ích mình rất nhiều. Tuy vậy, trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi mình cũng bị căng thẳng và áp lực. Mỗi lúc như vậy, mình thường bình tĩnh suy nghĩ về mục tiêu và kết quả bản thân có thể đạt được nhằm tự cổ vũ tinh thần và thúc đẩy động lực cho bản thân.

Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 7

Quang Anh là Ban tổ chức cuộc thi Dance Storm 2022.

Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 8

Chàng sinh viên trẻ đạt Giải Ba cuộc thi sáng tạo video Sống thật trên mạng ảo.

Ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc về bản thân khi đã nỗ lực đạt được được những mục tiêu đầu tiên mà bản thân đề ra. Đó chính là động lực to lớn để bản thân mình tiếp tục cố gắng và chinh phục trong chặng đường tiếp theo tại đại học. Trong thời gian tới, mình hi vọng bản thân sẽ có thêm những bằng khen, giải thưởng cao quý của sinh viên. Bên cạnh đó, với cương vị Ban chấp hành Hội Sinh viên trường, mình sẽ tiếp tục phát huy thực hiện các công tác Hội và phong trào Sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bản thân mình không có bất kỳ phương pháp học tập hay rèn luyện đặc biệt nào cả. Mình quan niệm rằng, không có phương pháp nào là tối ưu nhất vì vậy điều quan trọng vẫn là chúng ta cần xác định được mục tiêu cá nhân, xây dựng cho bản thân những lộ trình để đến gần với thành công nhất. Hãy luôn tích cực lạc quan, và biết cách tự tạo niềm vui, khơi dậy động lực cho bản thân bởi hành trình ngoài kia vẫn còn nhiều chông gai, trắc trở. Mình tin rằng: “Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết” chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho tất cả chúng ta.

Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 9
Quang Anh tham gia Tập huấn cán bộ Hội chủ chốt năm 2022.
Sáng tạo - Lạc quan - Nhiệt huyết là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công ảnh 10
Quang Anh tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.

Với mình, tuổi trẻ là thanh xuân! Tuổi trẻ là quãng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời của một con người, là nhiệt huyết và cả chút “ngông cuồng”,... Tuổi trẻ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt vời nhất để dần "lớn lên", chín chắn hơn trong nhận thức, hành động, tôi rèn một con người trưởng thành trong tương lai,… Vì vậy, chúng ta không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì, hãy cứ cháy hết mình, trải nghiệm những điều mà bạn muốn, hãy dám ước mơ và sẵn sàng cố gắng vì ước mơ của chính mình. Bởi lẽ, tuổi trẻ đẹp nhất là tuổi trẻ cống hiến cho tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.