Sáng nay, truy điệu các cựu chiến binh tử nạn

Sáng nay, truy điệu các cựu chiến binh tử nạn
Đoàn xe chở thi hài nạn nhân trong vụ tai nạn ở Kontum về đến Hà Nội và tập kết tại nghĩa trang Văn Điển sáng nay. UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ truy điệu tập thể một cách trang trọng.
Sáng nay, truy điệu các cựu chiến binh tử nạn ảnh 1

Ông Phạm Quốc Bản - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - cho biết thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện quan tâm giúp đỡ đến các gia đình có người bị nạn, ưu tiên trước hết đến các gia đình chính sách, cựu chiến binh.

Trước đó, tổ công tác của UBND thành phố Hà Nội do Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thanh Hằng dẫn đầu đã đến Kontum đón nhận toàn bộ thi hài các nạn nhân và tiến hành các thủ tục trợ giúp cần thiết.

15 gia đình đi theo đoàn xe lạnh đều đã nhận được thân nhân. 23 nạn nhân đã được nhận diện, số nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính do không mang theo giấy tờ tùy thân.

Trong ngày 22/4, UBND phường Kim Liên đã cử các cán bộ chia thành từng tổ công tác đến thăm hỏi và chia buồn với từng gia đình nạn nhân, tìm hiểu nguyện vọng của các gia đình, khẩn trương chuẩn bị cho khâu tổ chức tang lễ.

Trong số những cựu chiến binh xấu số, có những trường hợp hoàn cảnh rất khó khăn. Cựu chiến binh Trần Đình Thành - 70 tuổi, từng nấu sữa đậu nành đem đi bán dạo để kiếm thêm tiền chi trả cho các con ăn học. Cựu chiến binh Trần Bạch Yến có chồng là thương binh nặng và bị liệt. Cựu chiến binh Phạm Quốc Hùng là thương binh nặng, vợ đã mất, 2 con đang học nghề, chưa có việc làm...

Sáng 22/4, một đoàn công tác liên ngành của trung ương và địa phương đã quay lại nơi hiện trường vụ tai nạn để khám nghiệm lại thật chính xác và sẽ có kết luận nguyên nhân xảy ra tai nạn.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.