Sáng nay, làm việc với chính quyền Singapore về vụ SITC

Sáng nay, làm việc với chính quyền Singapore về vụ SITC
Cục trưởng Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng cho biết, sáng nay, công tác liên ngành do Bộ KH&ĐT chủ trì sẽ làm việc với chính quyền Singapore, luật sư và chủ đầu tư của SITC.
Sáng nay, làm việc với chính quyền Singapore về vụ SITC ảnh 1
Tất cả các trung tâm SITC ở Việt Nam đã ngừng hoạt động. Ảnh: T.V.

Ngày 19/2, đoàn công tác đã sang Singapore để giải quyết vụ đổ vỡ của SITC.

Đoàn liên ngành do bà Mai Thị Thu, Phó cục trưởng Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT phụ trách. Nội dung làm việc chủ yếu xoay quanh vấn đề quyền lợi của giáo viên, học viên và hướng xử lý các trung tâm SITC tại Việt Nam - đang tạm thời đóng cửa.

Tại SITC Việt Nam, Tổng giám đốc Michael Yu có 51% cổ phần, 7 cổ đông còn lại chiếm 49% cổ phần. Tuy nhiên, hiện Michael Yu đã bỏ trốn. Hiện có thông tin, 7 cổ đông trên tỏ ý muốn tiếp tục góp vốn để các trung tâm SITC ở Việt Nam hoạt động trở lại.

Cuộc họp tại Singapore sáng 20/2, sẽ làm rõ vấn đề trên. Trong trường hợp tập đoàn muốn dừng hoạt động chi nhánh tại Việt Nam thì cần có hướng giải quyết hợp lý cho học viên và giáo viên của SITC.

Ông Thắng cho biết, đến thời điểm này, dấu hiệu lừa đảo của Tổng giám đốc SITC Việt Nam Michael Yu đã rõ. Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị cơ quan công an truy bắt và khởi tố Michael Yu vì tội lừa đảo.

Theo TTXVN, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Trung tâm Anh ngữ SITC Việt Nam.

Hiện nay, tất cả trung tâm SITC đều đã được niêm phong. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể từ trung ương nên các địa phương chưa thể kiểm tra dữ liệu trên máy tính cũng như hồ sơ, sổ sách, tình hình tại chính ở các trung tâm này.

Theo ông Lại Hữu Miễn, Vụ phó Vụ Giáo dục thường xuyên Bộ GD&ĐT, các địa phương đang chủ động tìm đối tác để tiếp nhận học viên SITC theo học. Riêng TP HCM, có hơn 20 trung tâm sẵn sàng tiếp nhận học viên SITC.

Trung tâm đào tạo quản lý cao cấp SITC được thành lập theo quyết định 2342 ngày 13/8/2003 do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp. Đến tháng 1/2006, SITC đã mất khả năng thanh toán. Chỉ riêng SITC tại Nha Trang số tiền nợ lương giáo viên gần 135 triệu đồng, số tiền nợ học phí (tiền học sinh đã đóng nhưng chưa được học) lên tới 1,7 tỷ đồng.

Trong bức thư gửi cơ quan thẩm quyền Việt Nam, SITC Holdings - công ty mẹ của SITC ở Việt Nam - cho rằng, việc SITC ở Việt Nam đóng cửa là ngoài ý muốn. Lỗi thuộc về ông Michael Yu, Tổng Giám đốc kiêm Hiệu trưởng SITC Việt Nam. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Michael Yu đang ở đâu

Theo Việt Anh
Vnexpress

MỚI - NÓNG