Có 29 kết quả :

Lê Nguyễn Thiên Hương là người sáng lập, điều phối Hành động vì Sơn Đòong (#SaveSonDoong)

Cô gái vừa được Forbes Vietnam vinh danh thích được gọi là “Cavegirl“

TPO - Lê Nguyễn Thiên Hương là người sáng lập, điều phối Hành động vì Sơn Đòong (#SaveSonDoong) vừa được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh là một trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật của Việt Nam năm 2018, “30 Under 30” chia sẻ, cô thích mọi người gọi mình là “Cavegirl”- cô gái hang động vì một phần cũng là vì mọi người công nhận và ủng hộ những gì chị làm.
Mẫu súng để chế tạo.

Súng từ thiên thạch hàng tỉ năm giá 1 triệu USD

"Thiên thạch còn hiếm hơn cả những kim loại quý có mặt trên trái đất và chúng tôi muốn tạo ra một loạt khẩu súng làm từ những nguyên vật liệu có giá trị thực sự"- nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hãng sản xuất súng Cabot Rob Bianchin cho biết.
Gương sáng cựu thanh niên xung phong

Gương sáng cựu thanh niên xung phong

TP - Nhiều năm qua, hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua “Nguyện suốt đời phấn đấu nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy”, nhằm giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 Ngừa thai bằng... chip máy tính

Ngừa thai bằng... chip máy tính

Công ty mới trong ngành công nghệ thông tin MicroCHIPS dự kiến sẽ thương mại hóa sản phẩm chip máy vi tính cấy dưới da để ngừa thai vào năm 2018- thiết bị vốn được xem là phát minh cách mạng trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình.
10 đại gia Trung Quốc nắm khoảng 100 tỷ USD

10 đại gia Trung Quốc nắm khoảng 100 tỷ USD

Theo danh sách 10 người giàu nhất Trung Quốc của tạp chí Forbes, ông trùm bất động sản 59 tuổi Wang Jianlin, Chủ tịch Dalian Wanda Group có tổng tài sản ròng 15,1 tỷ USD, là người giàu nhất Trung Quốc. Tổng tài sản 10 tỷ phú này nắm giữ khoảng 100 tỷ USD.
Ngô biến đổi gen trồng đại trà tại Philippines

Việt Nam có thể phát triển 1 triệu ha ngô biến đổi gen

TP - Tại Hội nghị triển vọng toàn cầu của cây trồng biến đổi gen vừa tổ chức tại Hà Nội, TS Clive James- người sáng lập và Chủ tịch danh dự Tổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp cho biết, tiềm năng cho cây ngô biến đổi gen toàn cầu còn rất lớn, khoảng 120 triệu ha. 
Người sáng lập WikiLeaks trốn vào sứ quán Ecuador

Người sáng lập WikiLeaks trốn vào sứ quán Ecuador

TP - Julian Assange, người sáng lập trang web WikiLeaks từng gây chấn động thế giới, hôm 20-6 chạy vào Đại sứ quán Ecuador ở London xin tị nạn chính trị, sau khi ông thất bại trong cuộc chiến pháp lý nhằm tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển, để hầu tòa về những lời cáo buộc tấn công tình dục.
Thăng trầm cuộc đời 'ông Facebook'

Thăng trầm cuộc đời 'ông Facebook'

Ngày 15-12, Tạp chí Time của Mỹ công bố “Nhân vật của năm 2010”. Thật bất ngờ, ứng viên cho đến giờ chót Julian Assange - người sáng lập WikiLeaks không có được danh hiệu này mà nhường vị trí “cao quý” lại cho Giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg và bạn gái người Mỹ gốc Hoa Priscilla Chan

Người lập Facebook là nhân vật của năm

TP - Tỷ phú 26 tuổi Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập, giám đốc điều hành Facebook, nhân vật chính trong phim The Social Network (Mạng xã hội), được tạp chí Time (Mỹ) ngày 15-12 bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất đối với các sự kiện thế giới trong năm 2010.