Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bên trong nhà thùng container được lắp máy lạnh - ảnh Thái Lâm
Bên trong nhà thùng container được lắp máy lạnh - ảnh Thái Lâm
TPO - Giữa những ngày nắng nóng cao điểm lên đến hơn 40 độ C, quận Ngũ Hành Sơn đã sáng kiến đặt nhà thùng container có lắp máy lạnh tại điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19 giúp chống nóng cho lực lượng chống dịch
Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 1

Chốt kiểm soát phòng chống dịch trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng - ảnh Thái Lâm

Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 2

Mới đây, quận Ngũ Hành Sơn tiên phong chủ trương lắp đặt máy lạnh trong các nhà thùng container nhằm hỗ trợ các lực lượng kiểm soát phòng chống dịch tại các chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 3

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) trưa ngày 2/6, lực lượng y tế và Đoàn viên thanh niên phải mặc bộ đồ bảo hộ bịt bùng để do thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế cho người dân ra vào thành phố - ảnh Thái Lâm

Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 4

Lực lượng phòng chống dịch căng sức làm việc dưới cái nóng đến 40 độ C - ảnh Thái Lâm

Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 5

Các lực lượng chống dịch phải đối mặt với nguy cơ say nắng, mệt mỏi do nhiệt độ của thời tiết quá cao - ảnh Thái Lâm

Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 6

Thiếu tá Phùng Đình Lợi, Tổ trưởng phụ trách ca sáng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại đây, cho biết: Là ngày đi làm nên lượng người tham gia giao thông rất đông, trong khi việc khai báo y tế online qua mã QR do mới áp dụng nên mọi người còn bỡ ngỡ. Nhiều người còn không có điện thoại di động thông minh hoặc điện thoại không có 3G, 4G nên phải khai báo y tế bằng giấy khiến quá trình kiểm tra, khai báo rất tốn thời gian - ảnh Thái Lâm

Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 7

Bản thân anh em trực tiếp điều tiết phương tiện ngoài trời nắng nên thường bị say nắng, chóng mặt và hoa mắt. Do chủ trương của thành phố kiểm soát gắt gao dịch bệnh, không bỏ sót bất cứ người hay phương tiện nào, nên lượng phương tiện ùn ứ tại chốt là khá lớn - ảnh Thái Lâm

“Khi chốt được lắp đặt thùng container và lắp máy lạnh để mọi người có thể tranh thủ hồi sức, ai nấy đều phấn khởi vì được sự quan tâm của cấp trên. Kể từ khi được lắp đặt máy lạnh, tình trạng sức khỏe của các lực lượng được cải thiện rõ rệt”, Thiếu tá Lợi, cho biết.

Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 8

Nhà container lắp máy lạnh dưỡng sức cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi chốt dịch - ảnh Thái Lâm

Sáng kiến đặt nhà thùng container có máy lạnh tại điểm kiểm dịch COVID-19 ảnh 9

Bên trong nhà container máy lạnh - ảnh Thái Lâm

Trước đó, như Tiền phong đưa tin, từ chiều 26/5, TP Đà Nẵng tái thiết lập 12 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 30/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương quận Ngũ Hành Sơn đã sáng tạo trong việc sử dụng thùng hàng container, lắp đặt điều hòa cho anh em làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát có chỗ nghỉ ngơi.

“Phải chủ động sáng tạo trong thực hiện, học ngay các địa phương của bạn họ kiểm soát và cách làm như thế nào. Đang có tâm lý ngại việc và không chủ động sáng tạo. Đề nghị phải rút kinh nghiệm việc này”, ông Quảng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG