Sáng 27/8 Nghệ An thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 27/8, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 26/8 đến 6h00 ngày 27/8), Nghệ An ghi nhận 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong đó, 24 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Nghệ An sáng nay, không có ca cộng đồng, 5 ca cách ly tại nhà sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa và 19 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (5 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh: 13, huyện Yên Thành: 4, huyện Diễn Châu: 3, huyện Hưng Nguyên: 2, huyện Nghi Lộc: 2

Riêng 13 ca TP Vinh tại 5 phường, xã: phường Hồng Sơn: 4, phường Quang Trung: 3, xã Nghi Phú: 2, phường Cửa Nam: 1, phường Lê Lợi: 1, xã Hưng Chính: 1, xã Hưng Lộc: 1.

Sáng 27/8 Nghệ An thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1

Nghệ An ghi nhận thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 sáng ngày 27/8.

Như vậy, 5 huyện, thành và 5 phường, xã của TP Vinh ghi nhận ca nhiễm mới đều là những “điểm nóng” vùng nguy cơ rất cao đã được nhận diện từ trước. Trên địa bàn tỉnh, trong nhiều ngày qua, có nhiều địa phương không xuất hiện ca nhiễm.

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.189 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 383. Lũy tích số BN tử vong: 1. Số BN hiện đang điều trị: 805.

Tổ chức ăn nhậu tại nhà nghỉ, 5 người bị phạt gần 70 triệu đồng

Sáng 27/8, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu xử phạt 5 trường hợp ăn nhậu trong thời gian cách ly xã hội số tiền gần 70 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 20h40 ngày 25/8, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Công an xã Diễn Thành thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16.

Tại khu vực xã Diễn Thành, tổ công tác phát hiện tại phòng lễ tân Nhà nghỉ 555 tại xóm 10 có 5 người đang tụ tập ăn nhậu, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản theo quy định của pháp luật.

Sáng 27/8 Nghệ An thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 2
Thời điểm 5 người tụ tập ăn nhậu bị phát hiện.

5 người này gồm: L.T.L (SN 2001), H.T.H (SN 2003), cùng trú tại bản Hạnh Tiến, xã Hạnh Dịch, Quế Phong; V.T.L (SN 2002) trú tại bản Chiềng Ban 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu; N.V.C (SN 1982) trú tại xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu; N.V.T (SN 1972) trú tại xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Được biết, L.T.L, H.T.H và V.T.L đều là nhân viên nhà nghỉ nói trên. Khoảng 19h ngày 25/8, cả 3 trải chiếu ngồi ăn nhậu, uống bia tại phòng lễ tân nhà nghỉ.

Đến khoảng 19h30, N.V.T đi vào thấy 3 nhân viên nhà nghỉ ngồi ăn uống, cả 3 mời nên anh N.V.T đồng ý. Bốn người cùng ngồi ăn nhậu, nói chuyện đến khoảng 20h30 thì anh N.V.C đi sang cùng tham gia.

Sáng 27/8 Nghệ An thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 3
Công an lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện xử phạt 4 trường hợp 60 triệu đồng. Riêng H.T.H vì chưa đủ 18 tuổi nên đề xuất phạt 7,5 triệu đồng.

Tất cả 5 người đều bị xử phạt về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

MỚI - NÓNG