Có 13 kết quả :

Lận đận vắc xin nội

Lận đận vắc xin nội

TP - Chuyện về 3 ứng viên vắc xin nội, sau nhiều thăng trầm, vẫn chưa có mặt trên thị trường khi cả nước gần như đã hoàn thành việc tiêm liều cơ bản bằng vắc xin nhập ngoại, chắc chắn không ít người ái ngại cho ngành nghiên cứu, phát triển vắc xin nước nhà.
Tổng thư ký LHQ: Cấm bay vì COVID giống apartheid đi lại

Tổng thư ký LHQ: Cấm bay vì COVID giống apartheid đi lại

TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres sáng 2/12 cho rằng, việc áp dụng lệnh cấm các chuyến bay đến từ các nước miền nam châu Phi vì lo ngại biến chủng mới Omicron là “không thể chấp nhận” vì nó giống như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid trong đi lại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm thăm các phòng thí nghiệm, kho lưu trữ vắc xin Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chiều 24/6. Ảnh: Trần Minh

Thủ tướng: Chậm nhất tháng 6/2022 phải có vắc-xin COVID-19 sản xuất trong nước

TPO - Thăm và làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, chiều 24/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh hơn việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất, thử nghiệm vắc-xin trong nước; triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất chiến dịch tiêm chủng vắc-xin toàn quốc.
Tuy có vắc-xin song người dân vẫn phải duy trì “5K” để bảo vệ mình và góp phần chống dịch. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

4 nguồn vắc-xin chống COVID-19

TP - “Trong năm 2021, chúng tôi đảm bảo không thiếu vắc-xin. Bộ Y tế đang hết sức nỗ lực để triển khai tiêm. Ðây là đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay với gần 90 triệu liều”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói ngày 24/2, đồng thời cho biết có 4 nguồn vắc-xin cho phòng chống dịch COVID-19.
Nhà máy sản xuất của hãng vắc-xin CanSino ở Thiên Tânảnh: Reuters

Cuộc sống khó bình thường dù có vắc-xin

TP - Các nhà nghiên cứu đang đẩy nhanh công việc mà thông thường phải mất 10-15 năm để vắc-xin phòng COVID-19 có thể sẵn sàng vào năm sau. Nhưng nỗ lực này đối mặt với nhiều trở ngại về cả khoa học và chính trị. Các chuyên gia nghi ngờ khả năng cuộc sống sớm trở lại bình thường dù sau khi có vắc-xin. 
Lãnh đạo nhà nước thăm phòng thí nghiệm

Người trọn đời nghiên cứu vắc-xin

TP - Cuối dãy hành lang khu nghiên cứu vắc-xin của Cty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) có một căn phòng nhỏ, tôi biết phía trong đó là một người đã làm nên kỳ tích cho y học nước nhà. Nhưng rồi khi đối diện với nhân vật của mình, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi ở cái tuổi gần 80 bà vẫn minh mẫn nghiên cứu những chồng tài liệu dày cộp và trên môi luôn thường trực nụ cười khi trò chuyện.