Sẵn sàng điều máy bay đón công dân Việt Nam về từ tâm dịch Corona Vũ Hán

Trên chuyến bay, phi hành đoàn của các hãng hàng không đều đeo khẩu trang trong quá trình hướng dẫn và phục vụ hành khách.
Trên chuyến bay, phi hành đoàn của các hãng hàng không đều đeo khẩu trang trong quá trình hướng dẫn và phục vụ hành khách.
TPO - Hãng hàng không Vietjet cho biết, nếu được các cơ quan chức năng cấp phép, hãng sẵn sàng đưa máy bay sang đón những công dân Việt Nam trở về nhà.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hiện có gần 30 lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), hiện đều trong tình trạng sức khỏe, tâm lý ổn định.

Vietjet cho biết, sẵn sàng tổ chức chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán để đón công dân Việt về nước.

Quy trình khai thác những chuyến bay này sẽ tuân thủ những chuẩn mực quốc tế về y tế và hàng không trong tình huống có dịch bệnh và những hướng dẫn chỉ đạo của nhà chức trách hàng không hai nước, đảm bảo phòng ngừa lây lan, an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Chi phí cho những chuyến bay không nhỏ, đặc biệt là nỗ lực của phi hành đoàn và hãng hàng không, nhưng trên hết là tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Trước đó, Vietjet đã được cấp phép và thực hiện 4 chuyến bay chở khách Trung Quốc quay về thành phố Vũ Hán trong các ngày từ 24-27/12/2020. Trong đó có 2 chuyến bay từ Đà Nẵng và 2 chuyến bay từ Cam Ranh đến Vũ Hán. Các chuyến bay đều được thực hiện trên cơ sở khuyến cáo, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.