Sắn sàng cho Ngày thơ Việt Nam

Sắn sàng cho Ngày thơ Việt Nam
TPO – 8h30 sáng mai, 5 – 2, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 sẽ khai mạc.

 > Liên hoan thơ châu Á – TBD: Quá hình thức

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 sẽ diễn ra các hoạt động điển hình như: Triển lãm 80 năm thơ mới, khai mạc sân thơ trăm miền… Ngoài ra, trong khuôn khổ diễn ra Ngày thơ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam cũng trao giải thưởng văn học 2010-2011 cho những gương mặt có nhiều đóng góp quý báu tới nền văn học nước nhà.

Để tạo điều kiện cho khách tham quan, người yêu văn thơ đến dự, năm nay, Ngày thơ Việt Nam tiếp tục không bán vé, du khách được vào cửa tự do.

Những hình ảnh Văn Miếu trước ngày khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10:

Cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám được trang hoàng chuẩn bị cho Lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam sáng mai, 5 - 2
Cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám được trang hoàng chuẩn bị cho Lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam sáng mai, 5 - 2.
Sắn sàng cho Ngày thơ Việt Nam ảnh 2
Thành viên các câu lạc bộ thơ, văn học nghệ thuật đang căng lều, chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam
Thành viên các câu lạc bộ thơ, văn học nghệ thuật đang căng lều, chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam.
Sắn sàng cho Ngày thơ Việt Nam ảnh 4
Triển lãm thơ mới là một nội dung của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10. Ảnh chân dung, tiểu sử, bài thơ tiêu biểu của nhiều nhà thơ của phong trào thơ mới được dựng quanh Giếng Thiên Quang
Triển lãm thơ mới là một nội dung của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10. Ảnh chân dung, tiểu sử, bài thơ tiêu biểu của nhiều nhà thơ của phong trào thơ mới được dựng quanh Giếng Thiên Quang.
Sắn sàng cho Ngày thơ Việt Nam ảnh 6
Sân khấu chính và đèn lồng đang được hoàn thiện
Sân khấu chính và đèn lồng đang được hoàn thiện.
Sắn sàng cho Ngày thơ Việt Nam ảnh 8
Sáng 4 - 2, hàng ngàn du khách, trong đó phần nhiều là người nước ngoài tới thăm Văn Miếu. Tại đây, họ được giới thiệu về lịch sử Văn Miếu, Ngày thơ Việt Nam và cả những tác giả, tác phẩm thơ được trưng bày. Trong ảnh, đoàn du khách nước ngoài đang được nghe giới thiệu về hai thi sĩ nổi tiếng Xuân Diệu và Huy Cận
Sáng 4 - 2, hàng ngàn du khách, trong đó phần nhiều là người nước ngoài tới thăm Văn Miếu. Tại đây, họ được giới thiệu về lịch sử Văn Miếu, Ngày thơ Việt Nam và cả những tác giả, tác phẩm thơ được trưng bày. Trong ảnh, đoàn du khách nước ngoài đang được nghe giới thiệu về hai thi sĩ nổi tiếng Xuân Diệu và Huy Cận.
Hai du khách say mê chụp ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám
Hai du khách say mê chụp ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Nhiều người đã đến đọc thơ
Nhiều người đã đến đọc thơ.
Hai em bé ngẩn ngơ xem thầy đồ cho chữ
Hai em bé xem thầy đồ cho chữ.
Một em bé xoay chiếc đèn kéo quân khổng lồ bên sân khấu chính
Một em bé xoay chiếc đèn kéo quân khổng lồ bên sân khấu chính.
Một em bé thích thú với chiếc đèn lồng đỏ trang trí trong Văn Miếu
Một em bé thích thú với chiếc đèn lồng đỏ trang trí trong Văn Miếu.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.