Sạn quá nhiều ở Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế

TPO - Không chỉ đêm chung kết có nhiều vấn đề, Miss Charm từng hai lần xin lỗi vì để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức cuộc thi quy mô quốc tế.

Đêm chung kết Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế - diễn ra tối 16/2 tại Việt Nam. Người đẹp đến từ Brazil Luma Russo đăng quang ngôi vị hoa hậu. Hai á hậu Annabelle McDonnell (Philippines) và Indonesia (Olivia Aten) và đại diện Venezuela, Colombia, Nam Phi có mặt trong top 6 làm hài lòng người hâm mộ.

Bên cạnh kết quả top 3 được cho là ổn, mùa đầu của Miss Charm có quá nhiều sạn, mà theo người hâm mộ là "một chương trình hoa hậu bất ổn" từ khâu tổ chức, các phần thi phụ cho đến đêm chung kết.

Sạn quá nhiều ở Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế ảnh 1

Kết quả Miss Charm xứng đáng nhưng đêm chung kết có quá nhiều sạn.

Sạn to đùng trong đêm chung kết

Ở đêm bán kết, Miss Charm chọn hình thức ghi hình thay vì phát sóng trực tiếp để cắt bỏ toàn bộ góc quay xấu. Kết quả, dù chậm trễ nhưng ban tổ chức Hoa hậu Sắc đẹp làm hài lòng một số khán giả vì hình ảnh đẹp, tập trung nhiều vào thí sinh.

Đến đêm chung kết, phần quay phim của Miss Charm bị khán giả chê thiếu chuyên nghiệp. Trên sóng livestream, sạn liên tục xuất hiện. Dàn ban giám khảo bị chê thiếu chuyên nghiệp khi liên tục sử dụng điện thoại, không chú ý màn trình diễn của thí sinh.

Điều đáng nói, bộ phận quay phim liên tục lặp lại lỗi trên, để sót sạn trên sóng trực tiếp ở cuộc thi hoa hậu mang danh quốc tế. Trên mạng xã hội, khán giả từ các nước khác chụp lại ảnh trưởng ban giám khảo nghe điện thoại trong lúc ngồi ghế nóng và để lại bình luận chê.

Sạn quá nhiều ở Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế ảnh 2Sạn quá nhiều ở Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế ảnh 3

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa, Á hậu Miss Charm 2023.

Màn gọi tên thí sinh vào top cũng gây hoang mang cho người xem. Theo format chương trình, MC gọi tên vào top 20. Cuối cùng, chỉ 19 cái tên được xướng. Mạng xã hội liên tục update thông tin Thanh Thanh Huyền out top 20 ngay trên sân nhà.

Ngay sau đó, khi kiểm tra lại, MC chỉ đọc 19 tên nhưng lại liên tục phát ngôn là Top 21. Trong lúc đang dẫn, MC lại bất ngờ công bố Thanh Thanh Huyền vào top 20. Khán giả thắc mắc ai mới là người chiến thắng vé vote. Những lời phàn nàn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Ở phần trình diễn bikini, nhiều thí sinh bị gọi sai thứ tự. Đại diện Poland phải khựng lại khi bước ra nhưng lại gọi là Philippines. Nếu phần âm thanh, ánh sáng chưa tốt được khán giả thông cảm, người xem lại chỉ trích ban tổ chức lỗi sai thông tin nghiêm trọng.

"Thắc mắc lúc gọi top giống chạy deadline vậy. Điểm trừ to nhất là MC và âm nhạc", "Tôi có thể bỏ qua mọi thứ trừ phần gọi thí sinh vào top. MC không tạo ra cảm giác kịch tính, mắc nhiều lỗi nghiêm trọng"... là bình luận của khán giả để lại.

Hai lần xin lỗi

Từ khi khởi động, Miss Charm được kỳ vọng tổ chức thành công, cạnh tranh với các cuộc thi quốc tế lớn, trong đó có Miss Grand. Fan sắc đẹp dành lời khen do ban tổ chức đãi ngộ thí sinh tốt.

Nhưng càng về sau, ban tổ chức càng đuối sức.

Ở phần thi trình diễn áo tắm ngày 9/2, Miss Charm để lộ toàn bộ khuyết điểm trong khâu ghi hình. Thay vì tập trung ở thí sinh, camera lại quay nhiều cảnh không cần thiết. Gần như toàn bộ nhân viên xuất hiện trong khung hình của các hoa hậu. Việc tham lam chụp ảnh cận thí sinh khiến lộ khung cảnh bát nháo.

Sau ngày thi, ban tổ chức xin lỗi.

"Chúng tôi tiếc vì chương trình không đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Việc này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh các thí sinh trình diễn, đặc biệt là cảm xúc và sự theo dõi của người xem buổi phát sóng. Chúng tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này", đại diện ban tổ chức nói.

Theo lịch, đêm bán kết Miss Charm diễn ra tối 13/2. Tuy nhiên, cuộc thi không phát trực tiếp, chỉ ghi hình và và phát lại. Do ban tổ chức thông báo trước đó, nhiều fan sắc đẹp (kể cả người hâm mộ quốc tế) nhầm lẫn chương trình sẽ livestream đêm bán kết như nhiều cuộc thi hoa hậu quốc tế khác.

Sạn quá nhiều ở Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế ảnh 4Sạn quá nhiều ở Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế ảnh 5

Miss Charm còn nhiều cập rập trong khâu tổ chức.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, nhiều fan chờ đợi, hủy lịch trình để đợi xem. Các thí sinh trong cuộc thi cũng không nắm được lịch trình. Người nhà của hoa hậu quốc tế cũng bất bình vì không thông báo chính thức.

Ngay sau đêm bán kết, ban tổ chức thông báo chương trình sẽ phát sóng lúc 20h ngày 14/2 trên fanpage chính thức chương trình.

Nhưng đến giờ phát sóng, ban tổ chức lại khiến người hâm mộ phẫn nộ vì không chiếu đúng giờ. Fan quốc tế lần nữa "chưng hửng" vì phải hủy lịch để chờ đợi.

Ban tổ chức Miss Charm xin lỗi lần hai.

"Buổi phát sóng đêm bán kết gián đoạn do sự cố kỹ thuật. Chúng tôi tiếp thu phản hồi từ khán giả và nhận ra chương trình cần cải thiện. Ban tổ chức mong khán giả tiếp tục ủng hộ đêm chung kết cuộc thi", đại diện ban tổ chức cho biết.

Tin liên quan