Sân nhà của đội tuyển Ukraine dính đòn không kích, khán đài bị thổi bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một sân vận động tại Chernihiv, thành phố ở miền bắc Ukraine, đã bị hư hại nặng do một cuộc không kích hôm qua. Đây là sân bóng được đội tuyển nữ Ukraine sử dụng.
Sân nhà của đội tuyển Ukraine dính đòn không kích, khán đài bị thổi bay ảnh 1

Đoạn video được phát đi rộng rãi trên Telegram cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác bên ngoài cổng của trung tâm huấn luyện thể thao Olympic của thành phố Chernihiv, được xây dựng vào năm 1936.

Đây là khu phức hợp thể thao tên tuổi của Ukraine. Nó được sử dụng làm sân nhà của đội tuyển nữ Ukraine. Mỗi tuần thì CLB ở giải Ngoại hạng Ukraine, FC Desna Chernihiv, cũng thi đấu tại đây.

Sân nhà của đội tuyển Ukraine dính đòn không kích, khán đài bị thổi bay ảnh 2

Sân bóng Chernihiv khi chưa dính không kích

Vụ không kích khiến thư viện bên cạnh bị nổ tung, hàng trăm cuốn sách nằm rải rác trên mặt đất. Trong khi đó sân bóng hứng chịu thiệt hại nặng nề. Cổng ra vào của sân đã không còn, trong khi các hạng mục hạ tầng khác vỡ tan.

Liên đoàn bóng đá Ukraine cũng xác nhận thông tin này. Trong các bức ảnh được công bố, họ còn chỉ ra các khán đài và mặt cỏ đã bị hư hại nặng nề. Thậm chí nhiều khu vực trên khán đài đã bị thổi bay.

Sân nhà của đội tuyển Ukraine dính đòn không kích, khán đài bị thổi bay ảnh 3

Những gì còn lại sau các vụ tấn công

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy một khung cảnh tan hoang bên ngoài sân bóng của tuyển nữ Ukraine. Lúc này, sân bóng chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Theo nhiều nguồn tin, ngoài việc dính tên lửa, trước đó nơi này đã bị đánh bom vào ban đêm.

LĐBĐ Ukraine khẳng định họ “sẽ sớm xây dựng lại tất cả và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”, đồng thời lên án các cuộc tấn công vì cho rằng đây không phải là cơ sở quân sự để có thể nhắm vào.

Sau cuộc tấn công này, có lẽ Desna, đội bóng từng tham dự Europa League, sẽ phải tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để khôi phục lại sân nhà của mình. Trong khi đó, ĐT nữ Ukraine sẽ phải sử dụng một nơi khác để thi đấu.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.