Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Măng cụt xanh, dâu da, trà mãng cầu... những món ăn "tam tai" được nhiều người tìm mua nhất những ngày qua đều xuất hiện tại phiên chợ xanh cuối tuần ở TPHCM.
Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 1

Sáng 13/5, Phiên chợ xanh thứ 300 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức đã diễn ra với hàng nghìn sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền của nhiều bạn trẻ khởi nghiệp. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân TPHCM đã tấp nập đến mua sắm rau củ, trái cây, thủy hải sản...

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 2

Một bàn phát quà miễn phí từ rau xanh, nấm tươi, nước mắm, bánh cốm... dành cho người đi chợ. "Chúng tôi rất bất ngờ vì phiên chợ có nhiều chương trình khuyến mãi, lại còn có nhiều phần quà hấp dẫn. Hầu như tuần nào mình cũng đến chợ mua thực phẩm, phần vì muốn ủng hộ các bạn trẻ khởi nghiệp, hơn nữa còn chọn được nhiều đặc sản các vùng miền để đổi vị cuối tuần" - bà Thu Hương (ngụ quận 3) cho biết.

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 3

Anh Nguyễn Thanh Việt (bìa phải) mang đủ các loại đặc sản của Vĩnh Long, đặc biệt là măng cụt xanh và dâu da đến phiên chợ. Anh cho biết, món ăn được săn lùng những ngày qua được khách chọn mua khá nhiều. "Măng có giá 70.000 đồng/kg, dâu 30.000 đồng/kg được khách mua gần hết. Chúng tôi còn giới thiệu những đặc sản của tỉnh nhà như bánh phồng khoai lang, mứt xoài, vỏ bưởi sấy giòn... cũng được người dân thành phố ủng hộ nhiệt tình" - anh Việt phấn khởi nói.

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 4

Tại phiên chợ còn có nhiều sản phẩm độc lạ khác như ớt trái cây của Đà Lạt có giá tới 150.000 đồng/kg. Theo người bán, ớt này không cay nhưng ăn giòn thơm. Do độ "độc, lạ" nên mặt hàng này được khá nhiều người hỏi mua dù giá không hề rẻ.

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 5

Mỗi trái ớt trái cây đều có độ dài "khủng", màu vàng và đỏ bắt mắt.

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 6

Các loại rau trồng theo phương thức Viet Gap, thủy canh... có giấy chứng nhận mới được bày bán tại đây. Mỗi tuần đều đưa hàng trăm ký rau từ nông trại ở Đà Lạt đến TPHCM phục vụ người dân, bạn Thủy Linh (24 tuổi) chia sẻ: "Trước đây em thường bán online nhưng từ khi biết phiên chợ cuối tuần - sân chơi của các bạn trẻ khởi nghiệp liền tham gia ngay. Mong muốn của chúng em là muốn đa dạng thêm các sản phẩm sạch và ngon, chất lượng để khách hàng chọn lựa; đồng thời tạo cơ hội cho startup trẻ có cơ hội tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng".

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 7

Đặc sản Ninh Thuận được giới thiệu tại phiên chợ

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 8

Các loại nho ngón tay, nho đen... tươi ngon.

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 9

Rau thủy canh tươi ngon có giá chỉ 15.000 đồng/gói liên tục cháy hàng.

Săn lùng món ‘tam tai’ măng cụt ở chợ khởi nghiệp ảnh 10

Bún gạo lứt, bánh tráng, mật ong... đặc sản từ các vùng miền được người dân thành phố đón nhận. Đây đều là sản phẩm của các startup đoạt giải cao trong những cuộc thi khởi nghiệp do BSA tổ chức, được kiểm soát với quy trình gắt gao khi giới thiệu đến người tiêu dùng.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.