Sàn giao dịch việc làm, ảo nhiều hơn thật

Sàn giao dịch việc làm, ảo nhiều hơn thật
TP- Kết thúc phiên Giao dịch việc làm lần thứ 13 vừa qua tại Thừa Thiên - Huế, chỉ vẻn vẹn 161 lao động được sơ tuyển thông qua tất cả các kênh trong khi nhu cầu tuyển dụng của 31 doanh nghiệp (DN) đăng kí tại sàn là 1.144 lao động.

Trong tổng số 15 DN đăng kí tuyển dụng trực tiếp tại sàn chỉ có 4 DN tham gia, số còn lại bỏ sàn không thông báo với Ban tổ chức.

Nhiều lao động cầm hồ sơ đến sàn đã phải chán nản ra về vì không có ai phỏng vấn.

Trao đổi về thực trạng trên, ông Nguyễn Duy Thông (Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban tổ chức) cho biết:

“Nhiều DN chỉ có nhu cầu ảo, tức họ đăng kí tham gia sàn để lấy thương hiệu chứ không có nhu cầu tuyển lao động. Đối với những DN bỏ sàn không thông báo với Ban tổ chức sẽ không được tham gia vào các phiên giao dịch tiếp theo”.

MỚI - NÓNG