Săn đón và hoài nghi với vắc-xin Nga

Vắc-xin Sputnik V của Nga sẽ được cung cấp cho các nước từ tháng 11 năm nay. Ảnh: Reuters
Vắc-xin Sputnik V của Nga sẽ được cung cấp cho các nước từ tháng 11 năm nay. Ảnh: Reuters
TP - Sau khi trở thành nước đầu tiên cấp phép cho vắc-xin COVID-19, Nga cho biết đã nhận được đơn đặt hàng và bắt đầu cung cấp cho các nước từ tháng 11 năm nay, bất chấp nghi ngờ từ nhiều bên.

Ông Kirill Dmietriev, giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), đơn vị rót tiền cho vắc-xin do Viện Gamaleya điều chế, cho biết vắc-xin Sputnik V sẽ được cung cấp cho các nước khác từ tháng 11 năm nay. Ông cho biết đơn vị sản xuất đã nhận được đặt hàng hơn 1 tỷ liều.

Ông Dmietriev nói rằng trong thời gian đại dịch xảy ra, luật mới của Nga cho phép các đơn vị nghiên cứu tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 song song với việc tiêm vắc-xin cho các nhóm dễ mắc bệnh. “Chúng tôi tin rằng đây là cách tiếp cận đúng đắn”, ông nói với CNN. Ông nói “tính an toàn là cốt lõi của vắc-xin”. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko hôm qua nói những cáo buộc vắc-xin của họ không an toàn là vô căn cứ và là vấn đề cạnh tranh, Interfax đưa tin.

Giai đoạn thử nghiệm thứ 3 bắt đầu từ ngày 12/8 tại Nga với 2.000 người tham gia. UAE, Ả-rập Xê-út, Brazil và Mexico cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm song song, theo thông tin trên trang web về vắc-xin Sputnik V.

Bộ trưởng Y tế Philippines Rosario Vergeire hôm qua cho biết các chuyên gia nước này sẽ gặp đại diện Viện Gamaleya để thảo luận việc tham gia thử nghiệm lâm sàng, đề nghị Nga cung cấp đầy đủ tài liệu về vắc-xin cũng như việc tiến hành sản xuất vắc-xin tại Philippines.

“Chúng ta sẽ thấy các cáo buộc có đúng hay không. Đó là lý do chúng tôi nói chuyện với họ để hiểu về vắc-xin”, Reuters dẫn lời bà Vergeire nói tại cuộc họp báo, nhắc đến những quan ngại rằng việc Nga cấp phép là vội vàng. Philippines đang là một trong những quốc gia có nhiều người mắc COVID-19 nhất ở châu Á, với 143.749 trường hợp tính đến hôm qua.

Bang Parana của Brazil sẽ ký một thỏa thuận hợp tác thử nghiệm vắc-xin của Nga. “Brazil hiểu rằng tất các nghiên cứu vắc-xin đang trong quá trình triển khai và bảo đảm rằng ngay sau khi tiếp cận được vắc-xin chứng minh được hiệu quả với COVID-19, người dân Brazil sẽ được nhận sản phẩm”, CNN dẫn thông cáo của Bộ Y tế Brazil hôm qua.

Israel cho biết sẽ kiểm tra vắc-xin COVID-19 của Nga và bắt đầu đàm phán mua nếu xác định đó là một “sản phẩm nghiêm túc”. Kazakhstan cho biết sẽ cử các quan chức đến Mátxcơva vào cuối tháng này để thảo luận khả năng mua sản phẩm.

Mỹ, châu Âu nghi ngờ

Trong khi đó, một số quan chức và nhà khoa học lo ngại rằng Mátxcơva có thể ưu tiên danh tiếng quốc gia hơn vấn đề an toàn. Các chuyên gia y tế châu Âu nói rằng khi thiếu thông tin đầy đủ về quá trình thử nghiệm, vắc-xin khó có thể được tin tưởng.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn hôm qua nói rằng vắc-xin COVID-19 của Nga chưa được thử nghiệm đầy đủ, và rằng mục tiêu có sản phẩm an toàn quan trọng hơn trở thành nước đầu tiên tiêm chủng cho người dân.

“Sẽ nguy hiểm nếu bắt đầu tiêm cho hàng triệu, nếu không nói là hàng tỷ người, quá sớm vì nó sẽ giết chết sự chấp nhận của người dân với vắc-xin nếu có vấn đề xảy ra. Vì thế, tôi rất hoài nghi về điều đang diễn ra ở Nga”, Bộ trưởng Spahn nói với đài Deutschlandfunk. “Tôi sẽ hài lòng nếu chúng ta có vắc-xin tốt nhưng phải dựa trên mọi thứ mà chúng ta biết, và đó là vấn đề căn bản, vì Nga không nói nhiều với chúng ta. Sản phẩm này chưa được thử nghiệm đầy đủ”, ông nói. 

Ngày 11/8, TS Anthony Fauci, giám đốc Viện quốc gia về dị ứng và các bệnh truyền nhiễm của Mỹ, nói rằng ông nghi ngờ vắc-xin của Nga đã sẵn sàng để sử dụng đại trà. “Tôi hy vọng người Nga đã thực sự chứng minh chắc chắn rằng vắc-xin an toàn và hiệu quả. Tôi nghi ngờ nghiêm túc rằng họ đã thực sự làm điều đó”, ông Fauci nói trên ABC News.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) trước đó khẳng định sẽ không cấp phép vắc-xin nếu không đạt hiệu quả tối đa 50%. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Mỹ Alex Azar hôm 11/8 nói rằng Mỹ có các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và “đây không phải cuộc đua giành vị trí đầu tiên”.

Tổ chức Y tế thế giới ngày 11/8 nói rằng họ đang trao đổi với phía Nga và trông đợi nhận được thông tin cụ thể về việc thử nghiệm vắc-xin. WHO cho biết trên thế giới có 28 loại vắc-xin đang được thử nghiệm trên người.

Trong khi đó, một số quan chức và nhà khoa học lo ngại rằng Mátxcơva có thể ưu tiên danh tiếng quốc gia hơn vấn đề an toàn. Các chuyên gia y tế châu Âu nói rằng khi thiếu thông tin đầy đủ về quá trình thử nghiệm, vắc-xin khó có thể được tin tưởng. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.