Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy

TPO - Vẻ bề ngoài cũ kĩ và sức chứa của sân Panaad, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Philippines và Việt Nam, khá giống với sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, chất lượng mặt sân kém nếu so với sân Hàng Đẫy hoặc Mỹ Đình.
Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 1

Sân vận động Panaad là nơi sẽ diễn ra trận đấu bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam với Philippines ngày 2/12 tới. Panaad nằm không xa toà thị chính ở trung tâm Bacolod.

Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 2

Sân có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, tương đương sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 3

Các thiết bị sử dụng cho việc tổ chức trận đấu đang được xếp gọn ở từng khu vực.

Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 4

Tại đây không thấy bóng an ninh, chỉ 1-2 nhân viên bảo vệ sân. Khách được ra vào sân tự do, không bị ngăn cản.

Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 5

Khu vực kỹ thuật của hai đội bóng được quây lại để bảo vệ. Sân Panaad vừa tổ chức trận đấu giữa Philippines với Thái Lan ở vòng bảng.

Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 6

Mặt sân Panaad cỏ ngắn, đất khá cứng. Chất lượng mặt sân kém nếu so với sân Hàng Đẫy hoặc Mỹ Đình.

Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 7
Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 8

Phía trong sân vận động, chỉ khán đài A có lắp mái che. Hàng ghế được lắp đặt còn tương đối tốt.

Sân đấu trận bán kết Philippines- Việt Nam thua sân... Hàng Đẫy ảnh 9

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines diễn ra ngày 2/12. Một ngày sau đó, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ trở về nước để chuẩn bị đấu lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.