Sân chơi cuối tuần của lính trẻ

ĐVTN Trung đoàn Bộ binh 38 và đơn vị kết nghĩa tham gia các trò chơi tập thể trong một buổi sinh nhật đồng đội vào tối thứ Bảy hàng tuần.
ĐVTN Trung đoàn Bộ binh 38 và đơn vị kết nghĩa tham gia các trò chơi tập thể trong một buổi sinh nhật đồng đội vào tối thứ Bảy hàng tuần.
TP - Ở Trung đoàn Bộ binh 38 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5), trong hai ngày nghỉ cuối tuần, diễn ra nhiều hoạt động văn - thể - mỹ hấp dẫn bộ đội, tạo sân chơi bổ ích cho những người lính trẻ.

Ngày thứ Bảy, có mặt tại Tiểu đoàn Bộ binh 4 thuộc Trung đoàn Bộ binh 38, chúng tôi được “mục sở thị” rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của bộ đội. Mới 7 giờ sáng, đã có rất nhiều điểm vui chơi, giải trí thực sự hấp dẫn, khiến cho các chiến sĩ trẻ tự tìm đến như giải bóng đá, bóng chuyền giữa các trung đội, cho đến các câu lạc bộ cờ tướng, bóng bàn, phòng hát karaoke, các hoạt động của phòng Hồ Chí Minh... Đồng thời, trong khuôn viên của đơn vị có rất đông người thân chiến sĩ đến thăm.

Vượt chặng đường dài hơn 300km từ Khánh Hòa lên thăm cháu ruột là chiến sĩ mới Đoàn Tuấn Nghĩa ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, chị Đoàn Thị Quý Huệ không khỏi ngỡ ngàng khi được chứng kiến khuôn viên doanh trại chính quy, sạch đẹp và tận mắt xem cháu mình tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của đơn vị. Chị Huệ tâm sự: “Gặp được cháu sau hơn 2 tháng xa nhà, thấy cháu cứng cáp hơn trong mỗi trường quân đội, tôi thấy rất vui và yên tâm”.

Tại phòng Hồ Chí Minh, các chiến sĩ tự tìm cho mình những tờ báo, tạp chí và những quyển sách yêu thích. Trong cả tuần huấn luyện vất vả, đây là lúc họ được thoải mái với sở thích đọc của mình. Tâm sự với chúng tôi, chiến sĩ mới Huỳnh Hữu Tài thuộc Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, nói: “Nhờ các hoạt động văn hóa, thể thao nên tinh thần tôi rất thoải mái sau những ngày huấn luyện mệt mỏi”.

Đại úy Nguyễn Thanh Chính, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, cho biết, 2 ngày nghỉ cuối tuần chính là thời gian đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để cho bộ đội giải trí, xả stress sau một tuần huấn luyện vất vả. Để tổ chức các hoạt động cho bộ đội trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, hàng tháng, tiểu đoàn đều lập kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi và có lịch duy trì từng tuần, với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

“Nghỉ ngơi là một chế độ, quyền lợi chính đáng mà bộ đội được hưởng thụ. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, sẽ chia ra 25% hoạt động văn hóa, thể thao; 25% huấn luyện bổ sung các nội dung theo kế hoạch; 25% củng cố đơn vị và 25% bố trí thời gian cho chiến sĩ giải quyết việc cá nhân, gặp gỡ người thân khi lên thăm…”, đại úy Chính nói.

Theo thiếu úy Y Ngân Ê Ban (Chính trị viên Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 38), khi mới nhập ngũ, đa phần chiến sĩ mới còn nhiều bỡ ngỡ, lại nhớ nhà, nhớ người thân. Vì thế, ngoài giờ học tập, huấn luyện, cán bộ các cấp, nhất là đại đội, trung đội luôn chan hòa với anh em, không chỉ tổ chức mà còn trực tiếp tham gia các môn thể thao, một số trò chơi, múa hát tập thể cùng bộ đội. Những hoạt động này giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gần gũi, kịp thời nắm bắt những tâm tư, tình cảm của anh em chiến sĩ để giải quyết thấu đáo. Đồng thời đây cũng là cách để đơn vị quản lý tốt quân số.

Thiếu tá Võ Duy Điền, Chính ủy Trung đoàn 38 khẳng định: Nhờ bố trí hoạt động ngày nghỉ, giờ nghỉ hợp lý, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, trung đoàn đã khắc phục được tình trạng hoạt động đơn điệu, chiến sĩ tham gia gượng ép, hiệu quả không cao. Hiện nay, hoạt động trong giờ nghỉ, ngày nghỉ đã tạo cho cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn một sân chơi bổ ích với nhiều nội dung phong phú, mỗi chiến sĩ tự lựa chọn nội dung ưa thích, tạo sự hứng thú và tinh thần thoải mái, sẵn sàng cho tuần công tác tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.