Sân bay Mỹ sơ tán khẩn khi phát hiện tên lửa bên trong container hàng

TPO - Các quan chức của sân bay quốc tế Lakeland Linder của Florida, Mỹ bị sốc khi nhân viên tìm thấy một tên lửa vẫn còn khả năng hoạt động bên trong một container hàng tại sân bay. 

Gene Conrad, Giám đốc của sân bay có trụ sở tại Polk County, tiết lộ với hãng tin địa phương WTSP rằng tên lửa được phát hiện bên trong một container vào khoảng 14 giờ chiều ngày 14/8 (theo giờ địa phương) trong quá trình kiểm tra định kỳ các thùng hàng được chuyển đến.

Ngay sau khi phát hiện tên lửa, toàn bộ nhân viên làm việc tại khu vực phía đông nam của sân bay đã được sơ tán khẩn cấp.

Sân bay Mỹ sơ tán khẩn khi phát hiện tên lửa bên trong container hàng ảnh 1  

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp, bao gồm các thành viên của Sở Cứu hỏa Lakeland và Đội Xử lý Vật liệu Nổ từ Căn cứ Không quân MacDill gần đó, đã được báo động và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.

Các bức ảnh về quả tên lửa, đạn đã được MacDill AFB chia sẻ trên mạng xã hội:

Sân bay Mỹ sơ tán khẩn khi phát hiện tên lửa bên trong container hàng ảnh 2  
Sân bay Mỹ sơ tán khẩn khi phát hiện tên lửa bên trong container hàng ảnh 3  

Sau khi kiểm tra, các lực lượng chức năng xác định tên lửa vẫn còn khả năng hoạt động, tuy nhiên không có thiết bị phóng hoặc kích nổ tên lửa tại thời điểm phát hiện. Chuyến hàng chở tên lửa này đã đến sân bay cùng với một chiếc máy bay thuộc Draken International, một công ty hàng không và quốc phòng của Mỹ.

Công ty Draken International cho biết đã thuê sân bay và xử lý các chuyến hàng tại cơ sở này được 9 năm và đây là lần đầu tiên xuất hiện một quả bom trong các chuyến hàng.

Sân bay Mỹ sơ tán khẩn khi phát hiện tên lửa bên trong container hàng ảnh 4

Trong một tuyên bố về vấn đề này, Draken International giải thích nhân viên đã báo cáo cho lực lượng chức năng sau khi “phát hiện một vật thể có dấu hiệu nghi vấn”.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.