Sân bay Cần Thơ đón, phân loại cách ly hơn 1.000 người từ Hàn Quốc về

TPO - Tính đến thời điểm này, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ hạ cánh 8 chuyến nay, đón 1.067 người từ Hàn Quốc về nước và vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện liên quan đến dịch Covid – 19.

Chiều ngày 3/3, tiếp tục có 2 chuyến bay hạ cánh tại sân bay Cần Thơ, đưa 338 người từ Hàn Quốc về nước. Nâng tổng số người được cách ly tập trung lên con số 1.067 người. Trong đó, có 125 người đến từ vùng dịch Covid-19, 114 người có liên quan đến vùng dịch.

Sân bay Cần Thơ đón, phân loại cách ly hơn 1.000 người từ Hàn Quốc về ảnh 1 Chiều nay sân bay Cần Thơ đón thêm 338 hành khách về từ Hàn Quốc - Ảnh: Kim Hà.

Hiện tại, trường quân sự TP Cần Thơ đã tiếp nhận 294 người; Sóc Trăng là 608 người; Vĩnh Long 241 người; Hậu Giang là 171 người, trong đó có 48 người được bố trí cách ly tại trường Trung cấp luật Vị Thanh (Hậu Giang) do nơi cách ly được bố trí trước đó đã quá tải. Tại Đồng Tháp là 55 người, Cà Mau 16 người, Bạc Liêu 15 người, Trà Vinh và An Giang mỗi nơi 1 người.

Sân bay Cần Thơ đón, phân loại cách ly hơn 1.000 người từ Hàn Quốc về ảnh 2
Sân bay Cần Thơ đón, phân loại cách ly hơn 1.000 người từ Hàn Quốc về ảnh 3 Sau các khâu kiểm tra, họ được đưa về khu cách ly tại trường quân sự Quân khu ở tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Kim Hà.

Các khâu kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, khai báo y tế,…đều được thực hiện rất nghiêm ngặt, chặt chẽ. Hành khách sau khi qua các bước kiểm tra sẽ được xe chuyên dụng của quân khu 9 đưa về các khu vực cách ly ở từng địa phương. Riêng những người đến từ vùng dịch, liên quan đến vùng dịch sẽ được đón bằng xe riêng, cách ly ở khu riêng và được kiểm tra y tế kĩ hơn so với những người khác.

Sân bay Cần Thơ đón, phân loại cách ly hơn 1.000 người từ Hàn Quốc về ảnh 4 Tài xế điều khiển phương tiện chuyên dụng đưa người về khu cách ly được trang bị bảo hộ an toàn - Ảnh: Kim Hà.

Hiện tại, các khu cách ly ở ĐBSCL chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện bất thường liên quan đến dịch Covid – 19.

Để đề phòng trường hợp số người về nước tiếp tục tăng, Quân khu 9 sẽ tiếp tục tăng cường thêm khu cách ly tại những trường quân sự ở các tỉnh ĐBSCL như: An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu... ước tính với sức chứa khoảng 7.000 người, không để tình trạng quá tải diễn ra.

Phát hiện 5 trường hợp cách ly tập trung có biểu hiện ho, sốt
Theo báo báo nhanh của Sở Y tế Cần Thơ vào chiều 03/3, qua kiểm tra phát hiện 5 trường hợp người đến từ vùng dịch có dấu hiệu ho, sốt. Hiện tại, những người này đang được theo dõi tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Cần Thơ và đang chờ kết quả xét nghiệm.
Được biết, số lượng người được cách ly tập trung tại trường quân sự Cần Thơ hiện tại là 303 người.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.