Salad Station tặng 10.000 chiếc gỏi cuốn cho thực khách

Những năm gần đây, nhu cầu “eat clean - ăn sạch” đã trở nên phổ biến với xã hội và đặc biệt trong giới văn phòng. Nắm được nhu cầu đó, Salad Station ra đời với sứ mệnh phục vụ ẩm thực xanh - sạch - có lợi cho sức khỏe, chủ đạo là các món salad với những sự kết hợp đa dạng trong thành phần và hương vị.

Được thành lập vào năm 2017 với khẩu hiệu “Build your own salad”, Salad Station đã tạo nên xu hướng phục vụ mới bằng hình thức tạo ra một món salad  “độc quyền” được thiết kế bởi chính khẩu vị của khách hàng. Đến nay, với 2 cửa hàng hoạt động hiệu quả, Salad Station đã trở thành một trong những địa điểm ăn uống lành mạnh được ưa thích nhất.

Salad Station tặng 10.000 chiếc gỏi cuốn cho thực khách ảnh 1
 

Nhằm lan tỏa thông điệp ăn uống lành mạnh đến công chúng, Salad Station chính thức khởi động chuỗi sự kiện dành tặng đến 10.000 chiếc Gỏi cuốn tươi ngon chính hiệu với chương trình “Gỏi cuốn- đâu phải muốn là có” tại một số địa điểm ở TP HCM.

Phát súng mở màn vào ngày 12/3/2020 tại Sunwah Tower - quận 1 đã thành công thu hút 1000 khách hàng đầu tiên của hành trình. Chương trình đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ thực khách.

Chị Ly - nhân viên văn phòng cho biết: “Gỏi cuốn mình đã ăn nhiều rồi, nhưng gỏi cuốn ở đây ăn cảm giác rất tươi, ăn rất thích.”

Hay như anh Phan - một thực khách nhận xét rằng: “Ăn gỏi cuốn mình rất quan tâm hương vị tương chấm. Và đây là món tương mà mình nghĩ là vừa miệng với tất cả mọi người. Hương vị vừa phải và rất tươi.”

Những nhận xét nhỏ thôi nhưng cũng là động lực để Salad Station nỗ lực để mang đến những món ăn chất lượng nhất đến với khách hàng. 

Thông tin chi tiết chương trình tại: http://bit.ly/tang_1000_goi_cuon

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.