Sai phạm tại Dự án cầu Bến Thủy 2: Khởi tố nguyên phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Lê Duy Việt (ngoài cùng bên phải), Nguyễn Công Minh và Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ông Lê Duy Việt (ngoài cùng bên phải), Nguyễn Công Minh và Nguyễn Thị Hồng Nhung
TP - Liên quan những sai phạm tại Dự án cầu Bến Thủy 2, huyện Nghi Xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố thêm ba đối tượng về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Lê Duy Việt. 

Ông Lê Duy Việt cũng nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (HĐBT) dự án cầu Bến Thủy 2. Hai bị can còn lại gồm Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1975, ở khối 1, thị trấn Xuân An) và Nguyễn Công Minh (SN 1944, ở khối 1, thị trấn Xuân An). Dù đất không có giấy tờ nhưng Nguyễn Thị Hồng Nhung bàn bạc với khối trưởng khối 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Nguyễn Công Minh làm hồ sơ giả để được hưởng tiền bồi thường và cấp đất tái định cư. 

Như Tiền Phong (số ra ngày 31/7), phản ánh, ngày 2/8/2010, UBND huyện Nghi Xuân thành lập HĐBT dự án xây dựng cầu Bến Thủy 2 đi qua thị trấn Xuân An, Nghi Xuân gồm 21 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Hiền Lương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân làm Chủ tịch HĐBT, ông Lê Duy Việt, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó Chủ tịch HĐBT, bồi thường cho ba hộ sử dụng hồ sơ giả và hồ sơ khống hơn 1 tỷ đồng. 

Ngoài ra HĐBT còn cấp đất tái định cư cho 7 hộ không có hộ khẩu trên địa bàn thị trấn Xuân An với diện tích lên đến hơn 1.700m2. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, bình quân mỗi hộ được cấp đất tái định cư hơn 200m2. Tại thời điểm năm 2011, giá đất tại thị trấn Xuân An bình quân mỗi lô có giá hàng tỷ đồng.

Liên quan vụ án, đến nay Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 9 đối tượng. Tuy nhiên, người đứng đầu HĐBT là ông Nguyễn Hiền Lương đến nay vẫn vô can?

MỚI - NÓNG