Sài Gòn sắp đón mưa to ngày thứ 2 liên tiếp

Sài Gòn sắp đón mưa to ngày thứ 2 liên tiếp
TPO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kèm theo hoạt động của gió Tây Nam, nhiều nơi ở TP.HCM sẽ có mưa to đến rất to vào chiều, tối nay.

Ngày 7/8,  Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ đưa ra cảnh báo TPHCM sẽ tiếp tục đón các cơn mưa lớn trên diện rộng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trên các vùng biển phía Nam, có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió mùa tây nam cường độ cấp 5-6, giật trên cấp 6 trên vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau.

Sài Gòn sắp đón mưa to ngày thứ 2 liên tiếp ảnh 1 Nhiều tuyến đường ở TP HCM bị ngập trong cơn mưa hôm qua

TPHCM cũng sẽ ảnh hưởng áp thấp của trục Tây Bắc - Đông Nam có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và suy yếu, nên sẽ có mưa rào và dông rải rác trong cơn mưa đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy. Dự báo mưa to đến rất to vào chiều tối nay.

 Trong cơn mưa chiều hôm qua 6/8, kết quả đo cho thấy tại quận 1 vũ lượng đạt hơn 203mm. Đặc biệt, lúc 19h đến 20hờ là thời điểm mưa to nhất, kết quả đo hơn 92mm. Đây được đánh giá là trận mưa lịch sử, với vũ lượng cao trong một khung giờ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.