Sài Gòn FC vươn lên dẫn đầu

Thắng trận với tỷ số 2-0, Sài Gòn FC đến thời điểm này vẫn là đội bóng bất bại và đã chính thức vươn lên ngôi đầu bảng Ảnh: Tường Vũ
Thắng trận với tỷ số 2-0, Sài Gòn FC đến thời điểm này vẫn là đội bóng bất bại và đã chính thức vươn lên ngôi đầu bảng Ảnh: Tường Vũ
TP - Chiều qua, sân cỏ cả nước diễn ra 4 trận vòng 9 giải bóng đá VĐQG với những cuộc đọ sức ở các sân Pleiku, Chi Lăng, Hàng Đẫy và Thống Nhất. Cả 3 đội ở nhóm dẫn đầu gồm Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC đều được thi đấu trên sân nhà. Ngôi đầu đã đổi chủ.

> Sài Gòn FC lập cú đúp giải thưởng tháng 2

Trên sân Pleiku, có cảm giác như chủ nhà HAGL đã không chuẩn bị tốt cho trận đấu, họ thi đấu rời rạc, kể cả khi hơn người họ cũng không gây được sức ép lên khung thành đội khách. Có quá ít các pha uy hiếp khung thành từ hai phía.

Phút 65, Hữu Phát của K.KH nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng nguy hiểm với Paulo (HAGL) phải rời sân, đội khách chỉ thi đấu với 10 người trên sân, nhưng sức ép của chủ nhà là không nhiều.

Bị K.KH cầm chân với tỷ số 0-0, HAGL đã bỏ lỡ cơ hội để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trên sân Hàng Đẫy, chủ hơn hẳn khách về con người và thế trận nhưng kết quả là hòa 1-1. Trận này tiền đạo Samson của Hà Nội T&T gặp lại cố nhân CS Đồng Tháp.

Cầm bóng nhiều hơn và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng chủ nhà chỉ tận dụng được một. Phút 51, Duy Nam sút căng bên cánh phải, thủ môn Thanh Thắng đẩy bóng ra và Samson đã ập vào đệm bóng vào lưới đội bóng cũ, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội T&T.

Sau pha lập công thứ 4 từ đầu mùa đến nay, Samson chỉ nhận lời chúc mừng của đồng đội chứ anh không ăn mừng bàn thắng này.

Phút 82, từ cánh trái, Hải Anh chuyền ngang trước khung thành chủ nhà, cầu thủ trẻ Minh Lợi đệm bóng vào lưới thủ môn Hồng Sơn, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Hà Nội T&T đã đánh rơi ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Sân Chi Lăng, chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng bất ngờ có trận hòa 2-2 trước Kienlongbank Kiên Giang. Bất ngờ rất lớn đã xảy ra khi Oseni đã đánh bại thủ môn đội nhà, đưa K.KG tạm thời dẫn trước 1-0 ở phút 14.

Tuy nhiên, ngay phút thứ 15 từ một pha phối hợp đẹp mắt, Quốc Anh đã trả lời khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 2-1 với pha ghi bàn của Phan Thanh Hưng ở phút 74.

Phút cuối cùng, một lần nữa Oseni ghi bàn thứ hai cho riêng mình ở trận đấu, mang lại một điểm quý giá cho đội khách. Hòa 2-2, SHB Đà Nẵng cũng để mất cơ hội vươn lên.

Trên sân Thống Nhất, những cầu thủ có đẳng cấp như Công Vinh, Thành Lương và Timothy của CLB Hà Nội đều không có cơ hội thuận tiện trước các hậu vệ chủ nhà Sài Gòn FC, trong lúc đó, hàng công của chủ nhà với Antonio, Huỳnh Kesley và cả Nsi Jose đã thay nhau khuấy đảo hàng thủ của đội khách.

Phút thứ 8, Antonio phối hợp đẹp với Huỳnh Kesley rồi sút chéo góc vào lưới đội khách mở tỷ số cho chủ nhà.

Phút 33, trong pha đi bóng tốc độ của Kesley vào vòng 16m50, hậu vệ đội khách đã phạm lỗi và trọng tài không ngần ngại cho chủ nhà hưởng quả đá phạt penalty.

Chính Kesley đã thực hiện thành công pha đá phạt nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.