Sài Gòn bất ngờ đón 'mưa vàng' trong ngày nghỉ lễ

Sài Gòn bất ngờ đón 'mưa vàng' trong ngày nghỉ lễ
TPO - Khoảng 10h hôm nay (28/4), tại nhiều quận huyện tại TPHCM đã xuất hiện cơn "mưa vàng", làm dịu hẳn cái nắng nóng nung người kéo dài những ngày qua.

Khoảng 10h hôm nay, nhiều quận huyện tại TPHCM bất ngờ đón cơn "mưa vàng" giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng cao điểm. Tại các quận 2, quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh..., mưa lớn làm ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Ở khu vực "rốn ngập" trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) và một số đoạn đường thuộc quận 2 cũng xảy ra ngập nhẹ.

Sài Gòn bất ngờ đón 'mưa vàng' trong ngày nghỉ lễ ảnh 1 Mây đen kéo về. Ít lâu sau trời đổ mưa
Sài Gòn bất ngờ đón 'mưa vàng' trong ngày nghỉ lễ ảnh 2 Người dân tạt vào lề đường mua áo mưa.
Sài Gòn bất ngờ đón 'mưa vàng' trong ngày nghỉ lễ ảnh 3 Cơn mưa bất ngờ khiến người đi chơi lễ gặp chút khó khăn. Ảnh: Người lao động
Sài Gòn bất ngờ đón 'mưa vàng' trong ngày nghỉ lễ ảnh 4 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) cũng bị ngập cục bộ. Ảnh: Người lao động
Sài Gòn bất ngờ đón 'mưa vàng' trong ngày nghỉ lễ ảnh 5 Cơn mưa bất ngờ làm nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Không khí oi bức bị xua tan, giúp du khách đi chơi thuận tiện hơn.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 28/4-01/5, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Trong thời kỳ này ở Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối và tối kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.