Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh:

Sai đâu xử đấy, nhưng cần đầu tư cho hai bệnh viện 'xây xong để đấy'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề xuất cho phép sử dụng số vốn 932 tỷ đồng còn dư đầu tư trang thiết bị cho hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Hà Nam để đi vào hoạt động.

Chiều 29/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường, xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo tờ trình của Chính phủ, số vốn 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm, được đề xuất đầu tư cho 3 dự án thuộc ngành giao thông (cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và dự án cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định).

Lý giải về các dự án đầu tư trong ngành y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, nhu cầu đầu tư của ngành y tế rất lớn, tuy nhiên sau khi rà soát kỹ, họp nhiều lần, có văn bản “trao đi đổi lại” thì chỉ còn 144 dự án đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn của Nghị quyết 43.

Do đó, số vốn ban đầu Quốc hội dự kiến dành cho ngành y tế là 14.000 tỷ thì ngành chỉ sử dụng hết 13.198 tỷ đồng, thấp hơn 802 tỷ đồng. Đối với các dự án này, địa phương đã, đang phê duyệt chủ trương đầu tư và phải xong trước 30/8.

Sai đâu xử đấy, nhưng cần đầu tư cho hai bệnh viện 'xây xong để đấy' ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, không nên “cấu” vốn đầu tư dự kiến cho các lĩnh vực y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội để chuyển sang cho các lĩnh vực khác. Qua làm việc tại tỉnh Hà Nam, ông Thanh cho biết, hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức xây xong rồi nhưng lại để đấy vì không có thiết bị nên không vận hành được. Theo ông Thanh, “sai đâu thì xử đó”, nhưng có thể xem xét bố trí vốn từ nguồn này cho hai bệnh viện trên đi vào hoạt động.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong cũng cho rằng, việc phân bổ lại 932 tỷ đồng này “có gì đó chưa ổn”. Bởi trong ba dự án trên, chỉ có dự án ở Quảng Trị là khẩn cấp, hai dự án còn lại không phải cấp bách.

Qua giám sát thực hiện nghị quyết, ông Phong “thấy anh em ngành y tế rất khổ và tủi thân”, dự án đầu tư có chỗ làm không kịp, chưa rà soát hết, lại chuyển sang lĩnh vực khác. Ông đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục để đầu tư cho các dự án ngành y.

Sai đâu xử đấy, nhưng cần đầu tư cho hai bệnh viện 'xây xong để đấy' ảnh 2

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng đề nghị nên tập trung cho các dự án y tế đủ điều kiện, còn với lĩnh vực giao thông thì bao nhiêu cũng không đủ. “Lĩnh vực như y tế, lao động, việc làm rất cần thiết, nên cần sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, không nên chuyển sang cho lĩnh vực khác”, ông Tùng nêu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần tiếp tục sử dụng nguồn vốn còn dư này cho các lĩnh vực y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội.

MỚI - NÓNG