Hàn Quốc:

Sách thiếu nhi mô tả cảnh quan hệ tình dục bị phản ứng gay gắt

TPO - Nhiều dân mạng cho rằng, cuốn sách mô tả cho trẻ em cách trẻ con được tạo ra quá phản cảm, thô tục.

Gần đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc tranh luận sôi nổi về cuốn sách dành cho thiếu nhi chứa nội dụng nhạy cảm.

Cuốn sách có tựa đề: “Những đứa trẻ được sinh ra như thế nào?”, đối tượng hướng đến là học sinh tiểu học. Đáng nói, nội dung sách mô tả chi tiết quá trình một em bé được hình thành không chỉ bằng ngôn ngữ, mà còn có cả hình vẽ minh họa cảnh quan hệ tình dục giữa nam và nữ.

Sách thiếu nhi mô tả cảnh quan hệ tình dục bị phản ứng gay gắt ảnh 1 Cuốn sách thiếu nhi gây tranh cãi vì mô tả cảnh quan hệ tình dục.

“… Đó là một quá trình thú vị và tuyệt vời. Quan hệ tình dục cần thiết để tạo ra em bé. Nhưng những đứa trẻ không chỉ hình thành từ việc quan hệ tình dục. Đó là lý do tại sao cha và mẹ cần chia sẻ tình yêu thương chân thành hơn nếu họ muốn có con”, trích một đoạn viết trong sách.

Nhiều cư dân mạng và phụ huynh không tán thành khi đưa những nội dung nhạy cảm trên vào sách dành cho trẻ em.

“Trời ơi, bạn sẽ làm gì nếu con bạn bắt chước cuốn sách này. Thật kinh khủng!”.

“Thực sự sốc khi xem cuốn sách này. Đây là một cuốn sách dành cho học sinh tiểu học ư?”.

“Điều này chẳng khác gì cho học sinh tiểu học xem phim khiêu dâm và học theo cách đó. Nó quá trần trụi”.

“Cuốn sách dạy trẻ em rằng, tình dục là niềm vui nằm ngoài sự tưởng tượng đúng không? Điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn cho rằng đó là điều gì đó thú vị và học theo?”.

Bên cạnh đó, một bộ phận dân mạng ủng hộ nội dung cuốn sách. Theo họ, trẻ em nên được giáo dục về tình dục từ sớm để tránh những bỡ ngỡ về sau.

“Tôi nghĩ điều này không quá tệ. Tức là sẽ có lúc con bạn muốn biết trẻ sơ sinh đến từ đâu và bạn không thể bảo với con rằng, những chú chim sẽ mang em bé đến cho các cặp vợ chồng”.

“Cuốn sách này đã được biết đến từ lâu. Tôi nghĩ, nó giúp trẻ em nhận thức sâu sắc hơn về giới tính”.

“Bạn có thể dạy con bạn không làm điều này với người khác nếu nó không phải là ‘niềm vui’ đối với chúng. Dạy các con rằng, chỉ bố mẹ mới có thể làm điều này. Tôi không nghĩ điều này là thô tục”.

Theo Theo AllKpop
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.