Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10x thi hoa hậu là du học sinh

Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh

SVVN - Xinh đẹp, giỏi giang, Tống Khánh Linh trở thành tiếp viên hàng không ở tuổi 18. Hiện tại, cô nàng đang là tiếp viên trưởng trẻ nhất của hãng Pacific Airlines. Là du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, cô nàng Đỗ Phương Anh mới đây đã khiến cư dân mạng “dậy sóng” bởi vẻ đẹp trong trẻo của mình khi xuất hiện trên fanpage của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 1

Tống Khánh Linh (SN 1998, quê ở Đắk Lắk) đang nhận được nhiều sự quan tâm khi giữ chức tiếp viên trưởng trẻ tuổi nhất của hãng Pacific Airlines. Bắt đầu công việc từ năm 18 tuổi, cô nàng cho thấy khả năng lãnh đạo, hoàn thành tốt công việc khi lên chức tiếp viên trưởng vào năm ngoái, lúc mới chỉ 21 tuổi. 

Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 2 Khánh Linh theo đuổi con đường trở thành tiếp viên hàng không, sau khi tốt nghiệp THPT. Ngoại hình xinh đẹp, chiều cao nổi bật 1m69, cùng phong thái tự tin, giỏi ngoại ngữ đã giúp cô lọt vào danh sách tiếp viên tiềm năng của hãng máy bay lớn.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 3 Đỗ Phương Anh (SN 2001, Quảng Ninh) là một trong những cô nàng được cộng đồng mạng, đặc biệt là những người đang quan tâm đến hành trình của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tìm kiếm “rần rần” trong ít ngày gần đây.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 4 Xuất hiện trong trang phục áo dài trắng truyền thống, Phương Anh ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn từ phía người dùng bởi vẻ đẹp trong trẻo cùng khuôn mặt khả ái. Liên hệ với Phương Anh, cô nàng cho biết mình hiện đang là du học sinh tại Trung Quốc, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc học tập tại nước ngoài của cô nàng bị trì hoãn đến nay.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 5 Chử Bảo Ngọc (sinh năm 1998) vừa tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương. Cô bạn không chỉ khiến nhiều người xao xuyến khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nụ cười như nắng mùa thu mà còn khiến nhiều người xuýt xoa bởi những thành tích học tập đáng nể.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 6 Cô bạn còn được biết đến là người sở hữu nhiều thành tích học tập đáng nể: Cô bạn từng là học sinh THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Những năm học phổ thông, Bảo Ngọc luôn là học sinh giỏi xuất sắc với điểm tổng kết đạt trên 9,0.Cô nàng cũng từng tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia môn tiếng Anh.  Mới đây,  Bảo Ngọc nhiều khiến người ngưỡng mộ với tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 7 Xuất hiện trên group lớn về học sinh, một cô bạn đã để lại ấn tượng với câu trả lời "Nhiều kỷ niệm vui khi học bơi lắm, chúng mình thường giải bài tập Hóa dưới nước", khi được hỏi về kỷ niệm trong kỳ học bơi chống đuối nước của trường THPT Lê Quý Đôn. Đặc biệt hơn, cô bạn còn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn khiến ai cũng thấy dễ mến từ cái nhìn đầu tiên.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 8 Được biết, nữ sinh có tên là Phương Linh, hiện theo học lớp 10 ở trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng). Cô bạn chia sẻ cứ đến mùa hè là trường lại tổ chức khóa học bơi cho học sinh khối 10, vừa để dạy kỹ năng chống đuối nước mà cũng là cơ hội để tăng tình đoàn kết giữa các thành viên trong lớp.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 9 Phan Thúy Anh (tên tiếng Pháp là Anna Beudeker) sinh năm 2001, có bố là người Nga, mẹ mang hai dòng máu Việt – Pháp. Thúy Anh hiện là 10X vô cùng nổi tiếng trên cộng đồng mạng nhờ gương mặt lai vô cùng xinh đẹp. Nữ sinh lai cao 1,62 m thường được mời làm người mẫu ảnh bởi vóc dáng cao ráo và gương mặt hút hồn.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 10 Ngoài ra, Thúy Anh còn là một fashionista được yêu thích trong giới trẻ bởi phong cách ăn mặc trẻ trung, hợp mốt. Cô nàng cho biết, bản thân chưa đủ điều kiện và không phải là một tín đồ hàng hiệu nên chỉ ưu tiên những thương hiệu giá bình dân và chọn cách phối phù hợp.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 11 Đặng Thị Thanh Huynh (sinh năm 1990 tại Nha Trang) tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Việt Mỹ (TP HCM). Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, Huynh Hana luôn ý thức phải tự lập và phụ giúp gia đình. Cô gái trẻ khi đó không ngại khổ ngại khó làm thêm nhiều việc, trong đó có việc bán hàng online đã nuôi dưỡng đam mê và giúp cô có được thành công như hiện tại.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 12 Quãng thời gian đó giúp Huynh Hana học được nhiều điều về hoạt động kinh doanh. Có sở thích shopping và niềm đam mê với thời trang, sau một thời gian ngắn ra trường, cô nảy ra ý tưởng mở cửa hàng thời trang nữ và dành nhiều thời gian tìm hiểu về lĩnh vực.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 13 Phạm Hải Yến cũng như bao nữ sinh khác, có lượt theo dõi lớn trên trang mạng xã hội bởi vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu. Ngoài ra, những bức hình mặc áo dài trắng của nữ sinh 18 tuổi có lượt thích cực lớn vì quá đẹp. Hải Yến hiện đang tập trung ôn thi đại học khi vừa kết thúc 12 năm đèn sách. 
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 14 Áo dài trắng đẹp mong manh nhưng khi bó sát cơ thể lại tôn lên sự gợi cảm, không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Trước nhận định này, Hải Yến chia sẻ quan điểm riêng của bản thân. Cô nói: "Con gái ai cũng muốn mình xinh đẹp, dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Với áo dài trắng, có ôm cơ thể một chút cũng không sao. Bởi, áo dài trắng chỉ theo mình trong vài năm ngắn ngủi, nên cứ mặc với cách khiến bản thân yêu thích và tự tin nhất là được".
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 15 Lê Mai Sang là hotgirl nổi tiếng trong làng mẫu ảnh hiện nay với ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m68, khuôn mặt khả ái cùng những shoot hình nóng bỏng, quyến rũ. Nhưng lần này, cô nàng lại chọn cho mình hình ảnh cô gái nhỏ miền Tây dịu dàng, chân chất.
Sắc màu SV 26/7: Nữ tiếp viên trưởng 22 tuổi, 10X thi hoa hậu là du học sinh ảnh 16 Điểm trang nhẹ nhàng, mái tóc đen dài thả tự nhiên cùng nón lá và khăn rằn ri quen thuộc của miền Tây khiến cho vẻ đẹp nữ tính của Mai Sang càng được tôn lên hơn bao giờ hết.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.