Sabeco và bí ẩn khu “đất vàng” có giá 1 tỷ đồng/m2

TPO - Khu đất công nằm ở vị trí đắc địa tại số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM được giao cho Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn- Sabeco quản lý và sử dụng. Nhưng trước khi Sabeco bị tỷ phú Thái Lan thâu tóm đơn vị này đã "giao" hơn 6.000m2 đất "kim cương" này lại cho 3 đơn vị góp vốn khác.   
Sabeco và bí ẩn khu “đất vàng” có giá 1 tỷ đồng/m2 ảnh 1

Khu đất rộng 6000m2 này nằm ở 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách và Công trường Mê Linh

Sabeco và bí ẩn khu “đất vàng” có giá 1 tỷ đồng/m2 ảnh 2

Khu đất công này được giao cho Sabeco quản lý và sử dụng. 

Sabeco và bí ẩn khu “đất vàng” có giá 1 tỷ đồng/m2 ảnh 3

Sau đó, Sabeco chào bán dự án khu phức hợp căn hộ thương mại, văn phòng, khách sạn 6 sao quy mô hai tòa tháp đôi cao 36-48 tầng

Sabeco và bí ẩn khu “đất vàng” có giá 1 tỷ đồng/m2 ảnh 4

Theo giới kinh doanh bất động sản thì giá đất ở khu 2-4-6 với vị trí đắc địa 4 mặt tiền này được giao dịch khoảng 1 tỷ đồng/m2

 Clip khu đất của Sabeco vẫn quay tôn với nhiều bí ẩn

Sabeco và bí ẩn khu “đất vàng” có giá 1 tỷ đồng/m2 ảnh 5 Cty CP đầu tư Sebeco Pearl được thành lập vào năm 2015 với vốn điều lệ lên 567 tỷ đồng gồm Sabeco và các nhà đầu tư  Công ty CP Attland, Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hà An và Công ty CP đầu tư Mê Linh.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.