SABECO tặng 500 triệu đồng cho đồng bào bị bão miền Trung

SABECO tặng 500 triệu đồng cho đồng bào bị bão miền Trung
TP - Chiều 6/10, tại Văn phòng Ban đại diện báo Tiền phong tại TP.HCM đã diễn ra lễ tiếp nhận 500 triệu đồng của TCty bia rượu-nước giải khát Sài Gòn (SABECO) giúp đỡ đồng bào bị bão số 6 tại miền Trung.
SABECO tặng 500 triệu đồng cho đồng bào bị bão miền Trung ảnh 1
Ông Nguyễn Ngọc Ấn đại diện SABECO tặng 500 triệu đồng cho đại diện báo Tiền phong tại TP. HCM

Theo ông Nguyễn Ngọc Ấn – Phó Chánh văn phòng, Trưởng phòng quản trị SABECO, đây là số tiền mà CBCNV của TCty góp để gửi đến đồng bào miền Trung tại các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế. 

Theo dự kiến ngày 9, 10, 11 và 12/10 báo Tiền phong cùng SABECO sẽ tiến hành trao 350 phần quà (gồm tiền mặt 1 triệu đồng cùng với nước khoáng Đakai, mỳ gói, áo mưa) cho đồng bào 3 tỉnh kể trên.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, đoàn sẽ giúp nhân dân sửa chữa 6 căn nhà (trị giá 5 triệu đồng/căn) và tu sửa 14 căn nhà bị hư mái (trị giá 1 triệu đồng/căn).

Bạn đọc tại Tây Nguyên tiếp tục ủng hộ đồng bào bão lụt

Ngày 5 và 6/10/2006, Ban đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên (26 Trần Nhật Duật- Buôn Ma Thuột) tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc báo Tiền phong đối với đồng bào miền Trung bị nạn do bão Xangsane.

Tính đến ngày 6/10, bạn đọc Tiền phong ủng hộ đồng bào miền Trung bị nạn bão số 6 hơn 1 tỷ đồng

Phật tử Khánh Tín Tâm và Ngọc Hải, chùa Phật Quang- Bà Rịa Vũng Tàu : 500.000đ; Nguyễn Thị Mơ, lớp 9A trường THCS Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột: 20.000đ; Đoàn TNCS HCM  trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột : 2.500.000 đồng.

Báo Tiền phong trân trọng ghi nhận tấm lòng vàng của quý độc giả và mong tiếp tục được đón nhận thêm nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc trong và ngoài nước đối với đồng bào miền Trung.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.